Bị nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện, một cán bộ công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã chửi bới, thậm chí chĩa súng đe dọa nhân viên y tế.

cong an huyen cam sung chia vao nhan vien y te
Hình ảnh công an huyện chĩa súng vào nhân viên y tế. (Ảnh cắt từ clip)

Mạng xã hội Việt Nam vừa lan truyền video dài 1 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên (đi cùng người nhà đưa một em bé đi cấp cứu) có hành động chửi bới, cầm một vật màu đen giống súng để đe dọa nhân viên y tế khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang.

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h20 ngày 11/11 tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Báo chí nhà nước hôm 13/11 dẫn thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận nam thanh niên trong video là cán bộ công an huyện Lâm Hà, tên Nguyễn Duy Ngọ (sinh năm 1990).

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, hành động rút súng của cán bộ này là “quá khích, thiếu chuẩn mực và vi phạm các quy định của ngành”.

Nói về vụ việc, ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an huyện Lâm Hà cho biết tối ngày 11/11, anh Ngọ có đi công tác theo chuyên án ma túy của ngành ở xã Gia Lâm. Khuya hôm đó, nghe vợ báo tin con đầu lòng (mới sinh 5 ngày) bị co giật, tím tái, nên anh Ngọ lái xe về để đưa con đi cấp cứu.

Khi qua cổng số 1 của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng thì đóng cửa, buộc phải qua cổng số 2 để khai báo y tế phòng dịch COVID-19.

“Khi đến phòng cấp cứu, được yêu cầu đeo khẩu trang nên anh Ngọ sốt ruột, ức chế nên mất khả năng kiểm soát và có hành động không đúng chuẩn mực”, ông Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, chiều tối ngày 13/11, công an huyện ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với anh Nguyễn Duy Ngọ.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Bắt khẩn cấp giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa tài xế