Hiện tỉnh Lào Cai đang đón nhiều lao động từ Trung Quốc về nước theo đường mòn, lối mở.

Lào Cai, virus corona Việt Nam
Hiện tỉnh Lào Cai đang đón nhiều lao động từ Trung Quốc về nước theo đường mòn, lối mở. (Ảnh: baolaocai.vn)

Ngày 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh yêu cầu kích hoạt thêm khu cách ly virus Vũ Hán số 2 đặt tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai để tiếp nhận người lao động Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Hiện tỉnh Lào Cai đang đón nhiều lao động từ Trung Quốc về nước theo đường mòn, lối mở.

Tính đến hết ngày 5/5, toàn tỉnh có 10 khu cách ly tập trung với trên 800 người đang cách ly.

Trong hai ngày 5 và 6/5, tại khu vực biên giới xã Bản Lầu (huyện Mường Khương), Đồn Biên phòng Bản Lầu đã tổ chức đón 191 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, đồng thời lập danh sách gửi các địa phương để đưa vào các khu cách ly.

Theo đó, trong số các công dân được đón về: Bảo Thắng có 33 người, Bắc Hà 9 người, Mường Khương 42 người, Bảo Yên 64 người, Si Ma Cai 21 người, Bát Xát 4 người, còn lại là thuộc các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Đắk Lắk.

Được biết, từ đầu tháng 2 đến nay, Đồn Biên phòng Bản Lầu đã tiếp nhận hơn 400 người lao động từ Trung Quốc trở về qua khu vực biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

Minh Long