Một bị can ở Trại tạm giam Chí Hòa (TP.HCM) tử vong vào đêm 3/7 do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán.

trai giam chi hoa
Cồng trại tạm giam Chí Hòa. (Ảnh: Chân Trần Lê/Goolge Maps/2019)

Theo đó, bị can tử vong là H.V.H. (26 tuổi, tạm trú ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), bị công an quận 8 bắt giữ vào cuối tháng 3/2021 vì liên quan đến ma túy.

Đến đầu tháng 4/2021, H.V.H bị công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 12/5, H.V.H được chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa ở phường 12, Quận 10. Tại đây, bị can H. đã được kiểm tra y tế, cách ly theo thời gian quy định rồi mới chuyển đến buồng giam.

Đến chiều 3/7, một cán bộ quản giáo phát hiện H. bị sốt nên đã báo cáo ban quản lý trại tạm giam. Sau đó, bị can H. được trích xuất, đưa đến Bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Tuy nhiên, tới khuya cùng ngày, bị can này tử vong.

Qua kiểm tra y tế, các bác sĩ và lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bị can H. là do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi… Kết quả xét nghiệm cho thấy bị can dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp cùng cơ quan y tế và Trại tạm giam Chí Hoà khử trùng khu vực buồng giam, phòng bệnh và thông báo đến các cơ quan liên quan để truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính này.

Trước đó, cuối tháng 6, tại Trại tạm giam Chí Hòa có 3 người nhiễm virus Vũ Hán, gồm: ông V.Đ.T (cán bộ đội quản giáo số 1), ông V.Đ.S (cán bộ đội quản giáo số 1), bà Đ.T.L (cán bộ y tế Bệnh viện Chí Hòa).

Minh Long

Xem thêm:

Bình Dương: Công ty 4.000 công nhân phải xin chi viện vì có gần 70 ca COVID-19