Mưa lũ tại khu vực miền Trung Việt Nam diễn ra trong hai ngày qua đã khiến 4 người chết và 7 người mất tích. Trong đó, Quảng Trị là địa phương chịu thiệt hại nặng nề với 1 người chết và 5 người mất tích.

mưa lũ tại miền Trung , Quảng Trị
Mưa lũ miền Trung: 11 người chết và mất tích; gần 11.000 dân phải sơ tán. (Ảnh: Báo quảng trị)

Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, từ ngày 6/10 đến 8/10, các tỉnh Trung Bộ có mưa lớn với lượng phổ biến 400-600 mm. Đặc biệt, nhiều nơi ở Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế ghi nhận lượng mưa 700-900 mm, khiến lũ trên sông lên nhanh và đạt đỉnh.

Riêng trên sông Hiếu đoạn qua thành phố Đông Hà (Quảng Trị), vào lúc 13h ngày 8/10 đo được 4,69m, vượt báo động 3 là 0,69m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m.

Mưa lũ trong 2 ngày qua tại khu vực này đã làm 4 người chết (Đắk Lắk: 1 người, Gia Lai: 1 người, Quảng Trị: 1 người, Quảng Ngãi: 1 người); 7 người bị mất tích (Quảng Trị: 5 người, Thừa Thiên Huế: 1 người, Gia Lai 1 người).

Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán hơn 3.250 gia đình với gần 11.000 người ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Tại Thừa Thiên Huế, lúc 13h ngày 7/10, tàu Công Thành 27 bị chìm do sóng lớn, tất cả 11 thành viên đã được cứu vớt an toàn.

Tại Quảng Trị, vào 6h30 ngày 8/10, tàu Vietship TK12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt, trên tàu có 5 người, hiện nay 3 người đã được tàu Vietship 1 cứu vớt an toàn, còn 2 người hiện đang trôi dạt trên biển.

mua lu quang tri 1
Quảng Trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt lũ này. (Ảnh từ báo quảng trị)

Mưa lớn trong những ngày qua cũng khiến 37 xã bị ngập lụt, trong đó, tại Quảng Bình có 25 thôn, bản thuộc 7 xã của các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy bị chia cắt cục bộ; 50 hộ dân tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu 0,5m; các quốc lộ 15, quốc lộ 12, 9B, 12A bị ngập với độ sâu từ 0,5 – 1m; các tỉnh lộ 562, 559B bị ngập 1,5 – 2m gây cản trở giao thông.

Tại Quảng Trị, 20 xã, phường bị ngập lụt, chia cắt cục bộ (7 xã của huyện Hướng Hóa, 4 xã của huyện Đakrông, 3 xã của huyện Cam Lộ và 6 phường tại thành phố Đông Hà).

Tại Thừa Thiên Huế, quốc lộ 49B đoạn qua huyện Phong Điền bị ngập, chia cắt nhiều đoạn, sâu nhất 0,8 – 1m; nhiều tuyến tỉnh lộ tại các huyện Phong Điền, Nam Đông, Phú Vang, Phú Lộc ngập sâu 0,2 – 0,5m; các thôn Tam Lanh xã Lâm Đớt và Thôn A Hưa, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới bị ngập nước, cô lập.

Hiện giới chức tại các tỉnh miền Trung Việt Nam đang khẩn cấp ứng phó mưa lũ.

Quý Bình