Mưa lũ trong mấy ngày qua gây thiệt hại về người, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm ngày 13 và trong ngày 14/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như ở trạm Km46 (Sơn La) 230 mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 200 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 170 mm, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 160 mm, Mai Châu (Hòa Bình) 155 mm.

Ghi nhận tại Lào Cai, mưa vừa, mưa to từ ngày 10 đến 13/8 làm 1 người chết do bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm và 1 người bị thương do sạt lở đất vào nhà làm đổ tường.

Tại Yên Bái, tính đến 11h ngày 14/8, mưa lớn tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn làm xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người bị thương. Tại huyện Trạm Tấu, lượng mưa đo được trên 125 mm làm thiệt hại 900 m2 lúa, gần 60 ao, hồ nuôi cá bị tràn bờ, 200 m3 đất đá trên tuyến đường liên xã Hát Lừu – Xà Hồ bị sạt lở. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Trong khi đó, tại các tỉnh Tây Bắc, mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân.

Tại Điện Biên, mưa to từ ngày 10 – 12/8, xuất hiện lũ trên các sông suối làm 2 người chết, trong đó có một cháu nhỏ 3 tuổi tại bản Háng Ba (xã Chiềng Sơ) bị lũ ống cuốn trôi và một cháu 8 tuổi ở bản Nà Sản 1 (xã Mường Luân) bị lũ cuốn trôi khi đi bắt cá ở suối cùng mẹ.

Tại Hòa Bình, mưa lũ làm 2 người mất tích tại khu vực ngầm Hùng Sơn (thị trấn Lương Sơn) và QL 6 bị tắc đường nghiêm trọng tại đoạn Km 133+300, khu vực xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu) do hơn 30 nghìn m3 đất bị sạt lở vào lúc 3h sáng ngày 14/8.

sat lo dat lam tac duong nghiem trong tai mai chau hoa binh
Phải hơn 10 giờ sau, việc khắc phục sự cố trên QL 6 mới được hoàn thành. (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Cũng trong sáng sớm ngày 14/8, lũ ống xuất hiện ở phía thượng lưu đập thủy điện So Lo, xóm So Lo, xã Phúc Sạn (huyện Mai Châu) làm 20 nhà dân bị ngập từ 2 – 2,5 m; hầu hết tài sản của người dân bị lũ làm hư hại.

Mưa to kéo dài cũng làm ngập nhiều nhà dân và hecta hoa màu tại các khu vực TP. Hòa Bình, xã Nà Mèo (huyện Mai Châu), các huyện Đà Bắc, Tân Lạc. Ghi nhận riêng tại tỉnh Hòa Bình, mưa lũ làm thiệt hại ước tính 15 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, lũ cuốn trôi một cháu bé 5 tuổi tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý (huyện Mường Lát). Từ ngày 11/8, huyện Mường Lát đã có mưa lớn, đặc biệt mưa lớn từ tối ngày 13 đến chiều 14/8 khiến tuyến QL 15C từ huyện Quan Hóa lên trung tâm huyện Mường Lát và tuyến từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý bị sạt lở cục bộ, giao thông bị chia cắt.

mua lon gay thiet hai ve nguoi va tai san tai muong lat thanh hoa
Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường giao thông từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Theo thống kê sơ bộ của huyện, đến đầu giờ chiều 14/8, đã có 5 con bò bị nước lũ cuốn trôi, 4 ngôi nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 4 cột điện bị đổ, 42 ao cá bị tràn hoặc vỡ bờ, hơn 30 ha lúa và hoa màu bị hư hại…

Được biết, huyện Mường Lát đã tổ chức di dời 10 gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ lũ ống, sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm 14 và ngày 15/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 100 m, khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; nguy cơ ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và các vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 15-16/8, khả năng cao xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ gây mưa dông và gió giật mạnh tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Bắc Bộ.

Thủy Minh (T/H)

Xem thêm: