Theo Cục Cảnh sát Giao thông, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, số vụ giảm 2, giảm 3 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm.

tai nan giao thong 11111
Mùng 1 Tết, 23 người thương vong vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Tiến Minh/Facebook)

Hôm 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết cả nước xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 11 người.

Theo Cục CSGT, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, số vụ giảm 2, giảm 3 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm.

Trong số 23 người thương vong, trên đường bộ xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 11 người.

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.308 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 400 triệu đồng; tạm giữ 7 xe ôtô, 584 xe môtô; tước 57 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 205 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 619 trường hợp.

Trước đó, ngày 29 Tết, cả nước xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 11 người bị thương.

Kim Long

Xem thêm:

14 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết