Bước sang ngày thứ 12 lênh đênh trên biển, thêm 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS được một tàu nước ngoài đang trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc cứu vớt. Trên thúng chai, 3 ngư dân kiệt sức đã qua đời trước đó.

ngu dan duoc cuu song
Ông Nguyễn Thành Luyến thất thần sau biến cố lớn, chưa nguôi nỗi đau phải thả xác chú ruột và anh cả xuống biển. May mắn, còn người anh trai Nguyễn Thành La vừa được cứu. (Ảnh chụp màn hình/Truyền hình Bình Thuận)

Đầu giờ chiều 22/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho hay vào lúc 12h, Trung tâm III nhận điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu BUFFALO (MMSI: 636021532, ĐT; 00870773152876) báo: Vào khoảng 11h ngày 22/7, khi đang trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc, tàu BUFFALO đã phát hiện cứu được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên thuyền thúng chai đang trôi dạt tại vị trí 11 độ 34’N – 112 độ 49′ E.

Vị trí trên cách Nha Trang khoảng 214 lý về phía Đông, cách Vũng Tàu khoảng 344 lý về Phía Đông Bắc.

Qua trao đổi trực tiếp, ngư dân Nguyễn Thành La – một trong 5 ngư dân được cứu cho hay trên thúng chai trước đó có 8 người, 3 người đã tử vong, thi thể đã thả xuống biển. Hiện sức khỏe 5 ngư dân được cứu đã ổn định.

Hiện Trung tâm III đã đề nghị tàu BUFFALO chuyển hướng, hành trình về Nha Trang để bàn giao 5 ngư dân cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

5 ngư dân vừa được cứu gồm các ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, chủ tàu kiêm thuyền trưởng), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Bùi Văn Vinh (SN 1980), Lê Văn Dũng (SN 1986), Nguyễn Thành La (SN 1980), cùng trú tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

4 ngư dân được cứu trước đó vào ngày 19/7 gồm các ông Hà Văn Tấn (SN 1972), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986), Trần Theo (SN 1967) và Trần Thuận Thanh (SN 1968) trú tại các phường Phú Tài, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, trong 15 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS bị mất tích vào ngày 10/7, sau hơn 12 ngày, có 9 ngư dân sống sót, may mắn được tàu cá bạn và tàu nước ngoài cứu vớt; 6 ngư dân tử vong do kiệt sức (thi thể phải thả xuống biển).

5 ngu dan duoc cuu
Tên của 5 ngư dân sống sót kỳ kiệu sau 12 ngày lênh đênh trên biển. (Ảnh: dẫn qua Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Thuận)

Tàu cá BTh 97478 TS do chủ tàu Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng, cùng 14 ngư dân xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21/6 đến đánh bắt tại vùng biển Trường Sa – DK1, hẹn ngày 10/7 về lại cảng Phan Thiết.

Nhưng tới ngày 12/7, không thấy chồng về bến như đã hẹn, vợ ông Toàn gọi điện thoại cho chồng nhưng không được nên báo tin cho Đồn Biên phòng Thanh Hải. Qua kiểm tra, tín hiệu cuối cùng của thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu BTh 97478 TS hoạt động lúc 5h07 ngày 10/7, tại tọa độ 09°06’39″N; 109°13’06″E. Vị trí này cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc.

Theo lời kể từ những người sống sót, khoảng 5h sáng 10/7, tàu trên đường về, cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng nam, thì bất ngờ dông gió lớn nổi lên, khoang chứa cá nặng, tàu bị phá nước, đánh chìm.

15 ngư dân chỉ kịp nhảy xuống 2 thúng chai thoát thân, 1 thúng 7 người, 1 thúng 8 người.

Nhiều ngày lênh đênh trên biển, không nước, không lương thực, các ngư dân uống nước biển, nước mưa cầm cự và cầu nguyện. Khoảng 20h tối 15/7, thấy có một chiếc tàu đi qua, các ngư dân cố bơi về phía họ, kêu cứu nhưng bất thành, 2 chiếc thuyền thúng còn lạc nhau.

Thúng 7 người sau đó gặp được một tàu nước ngoài, được hỗ trợ ít nước và lương thực, tới chiều 19/7 được tàu cá BĐ 96935 TS phát hiện, cứu vớt. Lúc này chỉ còn 4 người sống sót.

Thúng 8 người tới ngày thứ 12 lênh đênh trên biển, khi còn 5 người sống sót, may mắn được tàu nước ngoài cứu vớt như kể trên.

Nguyễn Quân