Truyền thông nhà nước cho biết thời gian qua, tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) xuất hiện nhiều “hố tử thần”, có độ sâu từ 1,5-6m, có hố sâu 20m, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

ho sut nghe an
“Hố tử thần” tại bản Công (xã Châu Hồng), với chiều rộng hơn 3m, sâu khoảng 15 đến 20m. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 16/5, một “hố tử thần” sâu hun hút xuất hiện tại bản Công (xã Châu Hồng), với chiều rộng hơn 3m, sâu khoảng 15 đến 20m, đứng từ trên nhìn không thể thấy đáy. Vị trí hố sụt cách khu dân cư khoảng nửa cây số.

“Không ai dám đến gần vì sợ hố sụt lan rộng cuốn cả người xuống. Hố trông như một cái giếng sâu đào nham nhở, không có nước” một người dân cho hay, theo báo VNExpress.

Từ ngày 21-24/5, tại bản Hi, Na Hiêng và bản Công (xã Châu Hồng) xuất hiện thêm 3 hố sụt lún. Các hố sụt đều có chiều rộng hơn 2m, sâu từ 1,5m đến hơn 3m.

“Thời gian trước thi thoảng mới xuất hiện những hố sụt lún to, nhỏ bất thường. Nhưng hơn một tuần nay, tình trạng này xuất hiện dày hơn, làm cho bà con cảm thấy hoang mang”, ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng nói.

Theo ông Hóa, “hố tử thần” xuất hiện tại 3 bản làm ảnh hưởng khoảng 335 hộ dân, trong đó bản Na Hiêng có 145 hộ, bản Công 120 hộ và bản Hi 70 hộ.

Đến sáng 27/5, “hố tử thần” tiếp tục xuất hiện tại nhà của vợ chồng bà Lê Thị Nga (46 tuổi, ngụ bản Na Hiêng, xã Châu Hồng).

Báo Thanh Niên dẫn lời bà Nga nói thời điểm trên, gia đình bà đang ngủ thì xuất hiện tiếng nổ lớn dưới lòng đất khiến cả nhà tỉnh giấc. Sau đó, bà phát hiện một “hố tử thần” đang sụt lún dưới móng và nền căn nhà xây kiên cố của gia đình.

Hố nằm ngay dưới phòng ngủ của gia đình bà. Ban đầu hố có đường kính khoảng 1m, sau 2 giờ đã lan rộng ra nhiều mét và ngôi nhà này đang có nguy cơ bị sập. Hiện hố sụt có đường kính khoảng 10 m, sâu 6 m. Trước đó, ngôi nhà của gia đình bà Nga cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt.

ho tu than nghe an
“Hố tử thần” ăn sâu vào móng nhà dân. (Ảnh: Hải Bình/vnexpress.net)

Ông Hóa cho hay hiện xã Châu Hồng có tới 299 giếng nước bị khô không có nước sinh hoạt, 24 hố sụt lún, 191 hộ gia đình bị lún nhà, nứt tường hư hỏng. Trường học, trạm y tế và trụ sở xã Châu Hồng mới xây dựng cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt. Nhiều gia đình không dám ngủ trong ngôi nhà đã gắn bó mấy đời nay.

Về nguyên nhân, người dân ở xã Châu Hồng đặt nghi vấn là do đào khoét dưới lòng đất để khai thác quặng, bởi nơi đây được xem là “thủ phủ” của các mỏ quặng.

Hiện xã có 11 công ty khai thác và chế biến khoáng sản. Trong 13 mỏ khoáng sản thì có tới 6 mỏ khai thác quặng (có 4 mỏ khai thác đào hầm lò).

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt lún đất bất thường và thiếu nguồn nước ngầm.

Giới chức địa phương đang phối hợp cùng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát tìm nguyên nhân.

Minh Long