Theo một nguồn tin, nghi can gây án là Lê Quốc Tuấn (SN 1987), cán bộ phòng tạm giam, tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM, cấp hàm thượng uý.

nổ súng tại Củ Chi, TP.HCM
Nghi can là một chiến sĩ công an. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ xả súng xảy ra khoảng 14h ngày 29/1 tại sới bạc nằm sau chuồng bò thuộc ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Vụ việc khiến bốn người chết tại chỗ. Ngoài ra, có một người khác bị thương và một con bò sữa chết do trúng đạn.

Theo một nguồn tin, nghi can gây án là Lê Quốc Tuấn (SN 1987), cán bộ phòng tạm giam, tạm giữ Công an quận 11, TP.HCM, cấp hàm thượng uý.

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS: 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NouVo mang BKS: 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Công an thông báo nghi can mang theo súng, người dân cần cảnh giác nếu phát hiện.

Theo người dân địa phương, sới bạc hoạt động từ lâu nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý. Từ 29 Tết, nhiều người tập trung đây để đánh bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Phạm Toàn

Xem thêm: