Sáng 13/3, giới chức tỉnh Điện Biên công bố khởi công xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trị giá tới 105 tỷ đồng, trong đó sử dụng 90 tỷ đồng tiền tài trợ và thêm 15 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. 

du an liet si dien bien 1
Gần 50 ngàn m2 (5ha) đất rừng trên đồi F (TP Điện Biên Phủ) được sử dụng để xây Đền thờ liệt sĩ. (Hình ảnh: dienbientv.vn)

Đền thờ nằm trên đồi F (liền kề với Di tích lịch sử đồi A1, thuộc phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ), có tổng diện tích 49.534m2. Diện tích trên chiếm gần trọn Di tích Đồi F, vốn có diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ I là 59.535,97m2 (không có khu vực bảo vệ II).

Hệ thống công trình gồm Đền thờ (bao gồm Đền thờ chính, nhà Tiền Tế, nhà Tả vu, nhà Hữu vu, nhà phục vụ), và các hạng mục phục trợ gồm cổng vào, sân dẫn nhập, hệ thống đường dẫn, sân tĩnh tâm, hồ tĩnh tâm, sân Đền, hệ thống cây xanh, cảnh quan, thiết bị và các hạng mục phụ trợ.

Chỉ riêng Đền thờ chính, tòa nhà này có diện tích 303m2, đổ bê tông cốt thép toàn khối, kết hợp hệ kết cấu gỗ, mái lợp ngói, nền nhà và bậc lát đá granite.

Tổng mức đầu tư của dự án là 105 tỷ, trong đó 90 tỷ từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank); 15 tỷ từ ngân sách tỉnh chi cho giải phóng mặt bằng, tư vấn và chi phí khác. Khởi công từ ngày 13/3, giới chức tỉnh này công bố dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 9 tháng.

Nói về lý do sử dụng nguồn tiền nhiều tỷ đồng để xây dựng công trình trên, ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng dự án “nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng”, “để du khách tới tham quan và tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, theo báo Điện Biên Phủ.

Còn phía chính quyền tỉnh hồi năm 2018 khi đưa ra bàn thảo về phương án thiết kế công trình có công bố rằng công trình này là “để đền ơn đáp nghĩa”“giáo dục truyền thống yêu nước cho nhiều thế hệ”…, TTXVN dẫn tin.

Nghệ An muốn xây công trình tưởng niệm liệt sĩ 80 tỷ đồng

Mặc dù vậy, hồi tháng 11/2020, ông Đinh Tiến Dũng khuyến nghị “vài năm tới còn phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng để tập trung cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển, giữ ổn định vĩ mô” trước tình trạng giảm thu, tăng bội chi trong năm 2020 dưới những tác động khó lường của dịch viêm phổi Vũ Hán.

Về phía tỉnh Điện Biên, ngày 2/2 vừa qua, Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên vừa ký thay Chủ tịch tỉnh này bản báo cáo gửi Bộ Tài chính cập nhật về tình hình vay và trả nợ của tỉnh, trong đó xác nhận trong năm 2020, tỉnh này đã vay thêm hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài. Số vay mới cộng với khoản nợ tích lũy hơn 128,6 tỷ đồng tính đến ngày 1/1/2020 khiến tổng nợ của tỉnh này tăng lên 132,6 tỷ đồng trong năm 2020.

dien bien vay no
Báo cáo tình hình vay và trả nợ của chính quyền tỉnh Điện Biên năm 2020. (Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên)

Trong năm 2020, tỉnh này trả 39,6 tỷ đồng; theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, còn nợ gần 93 tỷ đồng. Số nợ trên gồm hơn 21,4 tỷ đồng vay các tổ chức tài chính, tín dụng và hơn 71,4 tỷ đồng vay lại vốn vay nước ngoài.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Thái Bình dành hơn 91 ha đất xây tượng đài, đền thờ Hồ Chí Minh