Hiện đã có 10 ca dương tính viêm phổi Vũ Hán (đã công bố) có liên quan đến quán bar Buddha; 3 ca dương tính lần 1 đang đợi Bộ Y tế xác định lại để công bố.

bar Buddha, TP.HCM
Ổ dịch tại quán Bar Buddha diễn biến rất phức tạp. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Chiều 26/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn đề nghị những khách hàng từng đến quán bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) từ ngày 13 đến 17/3 cần thực hiện các biện pháp phòng dịch viêm phổi Vũ Hán.

Hiện tại ổ dịch virus Vũ Hán ở quán bar Buddha đang diễn biến rất phức tạp” – Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay.

Tính đến ngày 26/3, đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán liên quan đến quán bar này, gồm các bệnh nhân:

  • 91 – quốc tịch Anh, nam giới, phi công hãng Vietnam Airlines, người đầu tiên phát hiện dương tính virus Vũ Hán có liên quan đến quán bar này.
  • 97 – quốc tịch Anh, nam, giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam.
  • 98 – quốc tịch Anh, nam, giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam.
  • 120 – quốc tịch Canada, nam, giáo viên ngoại ngữ.
  • 124 – quốc tịch Brazil, nam, làm việc tại quận 2, TP.HCM.
  • 125 – quốc tịch Nam Phi, nữ, nhân viên phục vụ quán bar Buddha.
  • 126 – quốc tịch Nam Phi, nam, bạn BN 125.
  • 127 – quốc tịch Việt, nam, nhân viên phục vụ quán bar Buddha.
  • 151 – quốc tịch Brazil, nữ, làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai, tiếp xúc gần BN124, vừa công bố trong ngày 26/3.
  • 152 – quốc tịch Việt, chị gái BN 127, vừa công bố trong ngày 26/3.

Ngoài ra, có thêm 3 trường hợp đến quán bar này có kết quả dương tính lần 1 đang chờ Bộ Y tế xác định lại để công bố.

Trước tình hình trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị những khách hàng từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 đến 17/3, nếu chưa có dấu hiệu bệnh như sốt, ho, khó thở,… liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Đối với những trường hợp đã có dấu hiệu bệnh như: sốt, ho, khó thở, đi khám bệnh phải đeo khẩu trang và khai báo trung thực việc có liên quan đến quán bar Buddha.

Liên quan đến ổ dịch tại quán bar này, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP nhận định: “Tình hình ổ dịch tại đây vẫn đang hết sức phức tạp vì đa số những người liên quan đến quán bar này là người nước ngoài, di chuyển nhiều, sống tại nhiều chung cư cao cấp khác nhau nên công tác xác minh, cách ly khá phức tạp”.

Ngoài ổ dịch tại quán bar Buddha, TP.HCM còn ghi nhận thêm 2 ổ dịch đáng lo ngại nữa, gồm:

  • Ổ dịch tại quận 8 xuất phát từ những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia (khu dân cư 750 người).
  • Ổ dịch tại huyện Bình Chánh liên quan đến BN 142 (nam, 26 tuổi), du học sinh từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam ngày 10/3. Có 164 người F1 với bệnh nhân phải cách ly.

Tính đến ngày 26/3, TP.HCM có 40 trường hợp mắc virus Vũ Hán (trong đó có 3 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh).

8.922 người đang thực hiện cách ly tại các điểm cách ly tập trung; 554 người cách ly tại các quận, huyện và 1.227 người đang cách ly tại nhà.

Trần Tâm