Truyền thông trong nước vừa lan truyền tin, Phó chánh văn phòng Bộ GD-ĐT Nguyễn Việt Hùng đột tử trong lúc đi công tác ở Bắc Kạn.

pho chanh nguyen viet hung
Ông Nguyễn Việt Hùng.

Tin cho biết ông Hùng nằm trong đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu, kiểm tra việc chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bắc Kạn, trong ngày hôm nay (5/8).

Sau khi kiểm tra tại một điểm trường, đoàn của Bộ GD-ĐT có ăn trưa tại TP. Bắc Kạn.

Lúc nghỉ trưa, ông Hùng có biểu hiện mệt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Kạn nhưng đã tử vong.

Tờ Tuổi trẻ cho biết, ông Hùng nguyên là phó tổng thư ký tòa soạn, kiêm trưởng ban khoa giáo báo Tiền Phong.

Ông Hùng được trao quyết định bổ nhiệm phó Chánh văn phòng vào ngày 18/7/2019, thời hạn 5 năm và được phân công phụ trách lĩnh vực truyền thông của Bộ GD-ĐT.

Thời gian qua, ngành giáo dục Việt Nam xảy ra những cái chết bất thường khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về nguyên nhân tử vong.

Hồi tháng 10/2019, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An tử vong, mà nguyên nhân được cho là bị rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục.

Hôm 5/4/2020, tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) tử vong ở chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3, ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), do rơi từ tầng cao xuống đất.

Vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín nghi ngờ rằng, cái chết của chồng mình có uẩn khúc, không loại trừ đây là 1 vụ án mạng.

Văn Duy