Nhằm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), chính quyền tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư, xây dựng công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

khoi cong nha van hoa nghe thuat tinh phu tho
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn quan chức cao cấp của Chính phủ tại buổi lễ khởi công dự án Nhà văn hóa thể thao tỉnh Phú Thọ, sáng 10/4/2022. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Lễ khởi công do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, tại Quảng trường Hùng Vương (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vào sáng ngày 10/4. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang… tham dự sau lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng (núi Nghĩa Lĩnh).

Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái.

Công trình có diện tích xây dựng gần 5.000m2 (bao gồm cả sân khấu ngoài trời); mật độ xây dựng khoảng 28%; dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Theo công bố của chính quyền tỉnh, sau khi hoàn thành, Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ sẽ là nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, văn hóa nghệ thuật quần chúng và sinh hoạt cộng đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội khác; là điểm tham quan du lịch.

gio to hung vuong 2022
Hàng nghìn người chen chân lên Đền Thượng sau khi các rào chắn được mở khi đoàn quan chức cao cấp dâng hương xong. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng khi hoàn thành, công trình này sẽ là “một điểm nhấn quan trọng” trong kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ do Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; UBND tỉnh phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình, và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Đáng lưu ý, vào tháng 12/2021, Trung tâm văn hóa thể thao TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) rộng 15 ha, quy mô 10.000 chỗ ngồi bị phản ánh đang trong tình trạng bỏ hoang.

Công trình này do UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt vào năm 2004, UBND thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư, khánh thành vào năm 2012 với tổng vốn đầu tư hơn 196,2 tỷ đồng. Vốn đầu tư dự án từ vốn ngân sách Nhà nước, ngân sách của TP Việt Trì, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động khác.

Theo báo Xây Dựng ngày 17/12/2021, ông Hoàng Việt Dũng – Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch Việt Trì xác nhận: “Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Việt Trì dừng hoạt động từ năm 2019 và xuống cấp rất nghiêm trọng”. 

Minh Sơn