Công an Quảng Nam vừa bắt giữ Nguyễn Trung Tạ B.D. (SN 2006, vừa học xong lớp 9), người đã sát hại thầy Nguyễn Đ.T. – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu.

nam sinh dam chet thay giao quang nam
Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Hoàn Nhân/laodong.vn)

Công an tỉnh Quảng Nam hôm 19/7 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trung Tạ B.D. (SN 2006) vì đã sát hại ông Nguyễn Đ.T. (SN 1966, ở xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Nguyễn Trung Tạ B.D. mới học xong lớp 9 một trường THCS tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), có quê ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), vừa chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam năm 2019.

Theo công an, lúc 14h ngày 9/7/2021, Nguyễn Trung Tạ B.D. đột nhập để trộm cắp tài sản nhưng bị ông T. phát hiện, lao ra bắt giữ thì bị D. dùng dao đâm trọng thương.

Sau đó, D. điều khiển xe máy chạy ra đường Võ Chí Công theo hướng từ Hội An – Tam Kỳ tẩu thoát. Theo người dân, thời điểm này, D. mặc quần dài, áo khoác màu đen và đeo khẩu trang.

Ông T. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong; nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp.

Tại hiện trường, các giám định viên và kỹ thuật viên của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, thu thập được nhiều dấu vết để phục vụ quá trình điều tra.

Đến chiều 19/7, nam thiếu niên này bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Phước.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Án mạng ở Bà Rịa – Vũng Tàu: Hai mẹ con tử vong, con trai vừa thi tốt nghiệp THPT