Chiều 15/10, giới chức xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận xã vừa xảy ra vụ cổng trường bằng sắt của trường mầm non bị sập, khiến 1 cháu bé tử vong và 1 cháu bị thương nặng.

cong truong quang nam de chet hoc sinh
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: nld.com.vn)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 cùng ngày, tại điểm Trường Mang Dí (thôn 1, xã Trà Nam), cháu H.T.L.K. (4 tuổi) và P.T.T.H. (5 tuổi) đang chơi trước cổng trường thì bất ngờ bị cổng sắt đổ sập đè lên người.

Giáo viên trường đã đưa 2 bé đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My. Sau đó, 2 bé được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam điều trị.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tới khoảng 15h cùng ngày, cháu K. đã không qua khỏi. Riêng cháu H. bị nhẹ hơn, hiện đang tỉnh táo.

Công an huyện Nam Trà My nhận định trong lúc chơi đùa, các cháu nhỏ bám vào cánh cửa cổng sắt khiến nó đổ sập đè lên người.

Được biết, điểm trường Măng Dí được một doanh nghiệp tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng hai năm. Cổng chỉ có một cánh được làm bằng vật liệu sắt cao 2m, dài khoảng 4m. Cổng có đường ray để kéo mỗi khi đóng mở.

Minh Long

Xem thêm:

3 học sinh bị đè tử vong: Cột trụ cổng trường không có bê tông cốt thép?