Sau khi nhiều vụ phá rừng liên tiếp bị phát hiện, nhiều cán bộ kiểm lâm tỉnh Quảng Nam nộp đơn xin nghỉ việc do áp lực công việc, áp lực về trách nhiệm giữ rừng nặng nề…

pha rung tai quang nam
Nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam viết đơn xin nghỉ việc. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ngày 10/5, ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam xác nhận cơ quan hiện có nhiều cán bộ ngành kiểm lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Ông Tuấn cho hay các cá nhân này nộp đơn xin nghỉ việc với nhiều lý do như: sức khỏe, công việc tuần tra nặng nhọc, áp lực về trách nhiệm giữ rừng nặng nề… nên xin nghỉ trước tuổi. Hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 170 xã nhưng mới chỉ có 70 cán bộ chuyên trách, còn lại một số cán bộ là kiêm nhiệm nên lực lượng kiểm lâm tại địa phương còn thiếu nhiều.

Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã xây dựng đề án về nhân lực trong ngành, đề nghị tỉnh tổ chức thi tuyển, tuyển dụng đủ số lượng cán bộ biên chế.

Ông Trần Huấn Phước – Phó Phòng tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng, phụ trách (thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) cho biết đến quý I/2018, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 đơn xin nghỉ việc của các cán bộ trong ngành, hiện vẫn đang tiếp tục nhận đơn, đến ngày 21/5 tới, sẽ có thống kê báo cáo cụ thể gửi đến Sở và UBND tỉnh.

Thời gian gần đây, nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Nam liên tiếp được phát hiện.

Cuối tháng 3/2018, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện 3 vụ phá rừng quy mô lớn, trong đó, 1 vụ xảy ra tại khu vực rừng giáp ranh xã Jơ Ngây và xã Tà Lu (huyện Đông Giang) và 2 vụ xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung thuộc xã Chà Vàl và xã Tà Pơ (huyện Nam Giang).

Trong vụ phá rừng trái phép tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, cơ quan chức năng ghi nhận có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ, trong đó có 33 cây lim xanh và 1 cây xoan đào. Ước tính tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 235,111 m3.

Liên quan tới các vụ phá rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang) và Nam Sông Bung (huyện Nam Giang). 

Hải Anh (T/h)

Xem thêm: