Giới hữu trách tỉnh Quảng Nam xác định bị can Huỳnh Đắc Cường (nhiễm HIV, quê ở huyện Duy Xuyên) đã quan hệ đồng tính với 6 nạn nhân khiến 2 người bị lây nhiễm HIV và nhiều trường hợp khác nghi nhiễm.

dan ong quan he dong tinh quang nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt bị can Huỳnh Đắc Cường. (Ảnh từ cơ quan công an)

Theo báo chí nhà nước, ngày 5/1, công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) khi đang thuê nhà nghỉ tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, để thực hiện hành vi “quan hệ tình dục đồng tính” với một nam học sinh 15 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai nhận khoảng tháng 6/2021 đã sử dụng ứng dụng Blued (ứng dụng dành riêng cho người đồng tính nam) kết bạn làm quen với Nguyễn Văn A. (SN 2007, trú tỉnh Quảng Nam), sau đó cả hai cùng đến nhà nghỉ tại thị trấn Hương An để quan hệ tình dục đồng giới.

Ngày 5/1, Cường tiếp tục hẹn A. và 1 người nam khác (hơn 20 tuổi) đến nhà nghỉ trên để quan hệ tình dục. Cường đến trước thuê phòng nghỉ chờ thì bị bắt giữ.

Đáng chú ý, qua xét nghiệm, công an cho biết Cường đã nhiễm HIV. Ngoài ra, người này cũng khai nhận đã quan hệ tình dục đồng giới với nhiều người khác.

Hôm 14/1, công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đắc Cường về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đến hôm 18/1, ông Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết giới hữu trách xác định bị can Cường đã quan hệ với 6 người, khiến 2 người bị lây nhiễm HIV và nhiều trường hợp khác nghi nhiễm.

Theo ông Lai, bị can Cường không thừa nhận là mình bị HIV rồi đi lây nhiễm cho người khác. Tuy nhiên, qua điều tra tại một số cơ sở mà bị can Cường đến khám bệnh thì xác định Cường đã bị nhiễm HIV nhưng lại thay đổi tên họ.

Hiện cơ quan điều đang làm rõ việc Cường có lây nhiễm HIV cho nhiều người không. Nếu trường hợp điều tra ra bị can bị nhiễm HIV nhưng vẫn cố tình quan hệ tình dục với người khác không đảm bảo an toàn thì sẽ khởi tố thêm tội danh “lây lan bệnh truyền nhiễm”, ông Lai nói.

Được biết, bị can Cường đã có vợ, 2 con, ở rể khoảng 12 năm tại thị trấn Nam Phước.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, hiện nay một số người lợi dụng trang mạng xã hội Blued, tạo các nick name ảo để thường xuyên dụ dỗ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có nhiều người bị nhiễm HIV và khả năng lây lan dịch bệnh HIV do quan hệ đồng tính là rất lớn.

Minh Long

Xem thêm:

Nhiều bé trai ở TP.HCM bị người đàn ông lợi dụng dâm ô