Khoảng 4 ngày qua, cá trên sông Phủ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân – khiến vịt nuôi ăn cá trên sông cũng chết theo.

sông Phủ, cá chết
Cá chết bất thường trên sông Phủ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Theo ghi nhận, chiều ngày 1/1, dọc hai bên bờ sông Phủ (thị trấn La Hà, Tư Nghĩa) cá chết nằm phơi bụng nổi lên la liệt, mắc vào lùm cây, bụi cỏ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả khúc sông. Cá chết nhiều nhất là cá rô phi, cá trắm cỏ, cá lóc, có cả lươn, gà, vịt nuôi của dân. Nhiều con cá có trọng lượng cả kg.

Theo phản ánh người dân, hiện tượng cá chết hàng loạt ở sông Phủ được phát hiện cách đây 4 ngày. Thời điểm đó, có mưa lớn, nước sông Phủ dâng cao ngập các thửa ruộng ven sông. Người dân chứng kiến cảnh từ cá lớn đến cả nhỏ chết trôi nổi trên mặt nước.

Ông Nguyễn Nở – một người dân nuôi vịt đẻ sát bờ sông cho biết cá chết quá nhiều nên đàn vịt của ông ăn phải cũng bắt đầu liệt chân sau đó chết theo. Sợ ảnh hưởng đến đàn vịt nên ông Nở phải vớt cá đổ đi nơi khác.

sông Phủ, vịt chết, cá chết
Không chỉ cá, vịt nuôi tại hộ gia đình ông Nguyễn Nở chết bất thường.

Đây là lần đầu tiên cá trên sông Phủ chết với số lượng lớn không rõ nguyên nhân nên người dân vô cùng lo lắng, nhất là những hộ chăn nuôi vịt số lượng lớn dọc sông.

Ông Tôn Long Nghênh – Trưởng phòng TN&MT huyện Tư Nghĩa cho biết đơn vị đã cử đoàn công tác đến hiện trường cá chết trên sông Phủ để kiểm tra.

Đồng thời, huyện cũng gửi văn bản báo cáo; đề xuất Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Thú y tỉnh vào cuộc lấy mẫu phân tích, làm rõ nguyên nhân.

Huyện sẽ lập đoàn công tác đi ngược về phía đầu nguồn dòng sông này. Nếu chúng tôi phát hiện tổ chức, cá nhân nào xả thải gây ra hiện tượng cá chết bất thường trên sông Phủ sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử nghiêm theo quy định pháp luật” – ông Nghênh cho hay.

Minh Long

Xem thêm: