Quảng Ngãi thuê chuyên gia y tế Cuba hỗ trợ khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh trong 5 năm (2021-2025).

Quảng Ngãi, thuê các chuyên gia y tế CuBa khám bệnh
Quảng Ngãi chi 17,2 tỷ đồng thuê các bác sĩ CuBa hỗ trợ khám, chữa bệnh. (Ảnh từ báo chính phủ).

Truyền thông nhà nước vừa dẫn tin từ Văn phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã phê duyệt đề án thuê chuyên gia y tế CuBa hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh này.

Báo chí mô tả, việc thuê chuyên gia CuBa sẽ giúp người dân trong tỉnh được hưởng dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại cơ sở, giảm tải các bệnh viện tuyến trên.

Đề án được thực hiện theo hai giai đoạn: từ năm 2021-2022 sẽ thuê ba chuyên gia; từ năm 2023-2025 thuê bốn chuyên gia Cuba có kinh nghiệm 5 năm trở lên chuyên ngành sản, ngoại nhi, nhi sơ sinh, ung thư phụ khoa, sàng lọc trước sinh sang làm việc, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 17,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh chiếm 75% và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh là 25%.

Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi nằm trong khuôn viên rộng hơn 27.000 m2, với quy mô 600 giường bệnh, là bệnh viện công lập hạng II, được thành lập năm 2016, tách từ khoa Sản và khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Hoạt động năm từ 2017, đến nay, bệnh viện có 29 khoa, phòng; 476 nhân viên, 106 bác sĩ, 28 dược sĩ.

Trước đó hồi năm 2018, Quảng Bình cũng đồng ý trả lương dự kiến là 140 triệu đồng/tháng cho chuyên gia y tế CuBa làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình nhận định trên tờ điện tử Chính phủ Việt Nam rằng, việc thuê chuyên gia người Cuba vừa gắn kết thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba, vừa giúp bệnh viện có nhân lực chuyên môn sâu hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật cao.

Tính đến hồi tháng 10 năm 2019, bệnh viện đã thuê được 7 chuyên gia CuBa thuộc 7 chuyên khoa khác nhau gồm: Tim mạch, ngoại chấn thương, ngoại thần kinh, ung bướu, nhi, nội soi tiêu hóa, truyền nhiễm, ông Dương Thanh Bình, Giám đốc bệnh viện cho biết.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới được Cuba xây tặng Quảng Bình từ năm 1974, sau chuyến thăm của ông Fidel Castro. Bệnh viện tọa tại phường Nam Lý (TP. Đồng Hới), với sức chứa khoảng 940 giường bệnh, có 41 khoa phòng chức năng.

Minh Long