Tại Quảng Ngãi, gia đình có người thân tử vong vì COVID-19 bị dịch vụ mai táng đưa ra các mức giá khác nhau, thấp nhất cũng 20 triệu đồng, có gia đình phải trả tới 60 triệu đồng phí mai táng.

phi mai tang nguoi chet covid 19 quang ngai
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: Lương Triều/quangngaitv.vn)

Còng lưng trả nợ vì phí mai táng “trên trời”

Thời gian qua, báo chí nhà nước cho biết tại tỉnh Quảng Ngãi, người dân bức xúc khi phải chi hàng chục triệu đồng để lo mai táng cho người thân qua đời vì COVID-19.

Theo anh B.M.L., sống ở huyện Tư Nghĩa, cha anh qua đời vì COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2). Gia đình anh được giới thiệu một cơ sở lo tang lễ trọn gói cho cha với giá 28 triệu đồng.

“Quãng đường từ bệnh viện đến nghĩa trang chỉ có 7 km, thêm cái quan tài loại thường mà tới 28 triệu đồng, trong khi huyệt mộ gia đình đã chuẩn bị sẵn. Vì cha tôi chết do dịch bệnh nên gia đình không thể mang về tự mai táng, không còn lựa chọn nào khác nên đành phải chấp nhận”, anh L. nói.

Hồi đầu tháng 2, mẹ của chị T.G. (ở huyện Sơn Hà) mất vì COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi. Lo sợ dịch bệnh lây lan cho địa phương, gia đình chị G. quyết định đưa mẹ đi mai táng ngoài TP. Đà Nẵng. Qua lời giới thiệu của nhân viên bệnh viện, cơ sở mai táng trọn gói ra giá 60 triệu đồng.

“Cơ sở này chỉ chuẩn bị chiếc xe nhỏ, hai hũ đựng tro cốt và di ảnh. Lúc đó gia đình bối rối lắm, họ hét giá bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu. Anh em trong nhà phải chạy vạy vay khắp nơi để lo hậu sự cho mẹ, giờ thì còng lưng trả nợ”, chị G. nói

Tương tự, khoảng giữa tháng 2, bà T.T.T (ở huyện Tư Nghĩa) cũng bị “chặt chém” với giá 35 triệu đồng cho việc vận chuyển, an táng chồng chết do COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi.

Được biết, mỗi gia đình có người thân tử vong vì COVID-19 bị dịch vụ mai táng đưa ra các mức giá khác nhau, nhưng thấp nhất cũng 20 triệu đồng. Ở những nơi xa như thị xã Đức Phổ hay các huyện miền núi, mức giá này cao gấp đôi, từ 40 – 50 triệu đồng.

Tiền sẽ được yêu cầu chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của chủ cơ sở mai táng mà không có bất cứ một loại hóa đơn, chứng từ nào.

Bình Dương yêu cầu “tuyệt đối không để tồn đọng tử thi”, hỗ trợ 20 triệu đồng/người mất do COVID-19

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi nói gì?

Ông Cao Phúc, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi khẳng định bệnh viện không liên quan đến các dịch vụ mai táng cho người mất vì COVID-19.

Ông Phúc cho biết khi bệnh nhân mắc COVID-19 qua đời, bệnh viện sẽ xử lý đúng quy định phòng dịch, lưu giữ thi thể trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Người nhà của bệnh nhân tự liên hệ với dịch vụ mai táng để đưa thi thể về chôn cất. Các đội dịch vụ vào bệnh viện tự trang bị phòng hộ cá nhân và có sự giám sát quy trình phòng dịch của bệnh viện.

Theo ông Phúc, năm 2021 đơn vị đã kiến nghị ngành chức năng sửa chữa nhà đại thể, xe chuyên dụng, thành lập đội xử lý, vận chuyển bệnh nhân tử vong do COVID-19 để đảm bảo an toàn nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Trong khi đó, ông Lê Báy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định theo quy định hiện hành, gia đình có người thân mất vì COVID-19 không phải tốn chi phí mai táng.

Chi phí mua quan tài, vận chuyển đến nơi chôn cất, hỏa thiêu sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng dịch. Cũng theo ông Báy, quy định của Bộ Y tế nêu rõ, quy trình xử lý người tử vong vì COVID-19 phải khép kín.

Như vậy, việc Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi để người nhà tự thỏa thuận với cơ sở tang lễ làm việc này là sai quy định.

Trung Quốc: Người chết do virus corona phải hỏa thiêu ngay, không tổ chức an táng

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ vụ việc

Hôm 10/3, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan có liên quan rà soát vụ việc và các trường hợp bệnh nhân tử vong khác vì COVID-19 để xử lý theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022.

Ông Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên rà soát quy định hướng dẫn mai táng người chết nhiễm bệnh COVID-19 và hướng dẫn của cấp tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 17/3/2022.

Đồng thời, ông Minh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan công an tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng tại tỉnh trong việc nâng giá chi phí mai táng bất hợp lý, trái quy định đối với các trường hợp tử vong do COVID-19 (tránh tình trạng lợi dụng người chết vì COVID-19 để tăng giá dịch vụ mai táng bất hợp lý); xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Phạm Toàn