Vượt qua 6 đơn vị tham gia thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ngãi, sau 2 vòng thi tuyển, phương án của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Winhouse được lựa chọn.

trung tam hoi nghi quang ngai
Phối cảnh Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: quangngai.gov.vn)

Ngày 28/4, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Ngãi công bố phương án kiến trúc Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh (đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi).

Theo đó, phương án kiến trúc được chọn thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Winhouse (Đà Nẵng), do hội đồng gồm 13 thành viên chọn từ 6 bản vẽ dự thi hồi tháng 3/2022.

Đây là phương án phù hợp với quy mô, thiết kế theo phương án mở, cảnh quan kiến trúc hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện nghi sử dụng hiện đại, phù hợp với khí hậu, hiệu quả kinh tế, tạo điểm nhấn kiến trúc của tỉnh Quảng Ngãi”, ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý nói.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ý tưởng xây dựng kiến trúc dựa trên những nét độc đáo của văn hóa Sa Huỳnh, tiện nghi, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với con người.

Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 200 tỷ đồng, còn lại là ngân sách Tỉnh; thời gian triển khai thực hiện từ năm 2022 – 2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Công trình bao gồm khối nhà hội nghị và triển lãm cùng khu trưng bày ngoài trời, thiết bị và các hạng mục phụ trợ. Trong đó, khối nhà hội nghị và triển lãm cao ba tầng, rộng 11.500 m2; gồm 3 khu chức năng: khu trung tâm hội nghị 300 chỗ ngồi; khu triển lãm trong nhà khoảng 200 gian hàng; khu hành chính (dự kiến là trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh). Khu trưng bày ngoài trời có diện tích khoảng 24.700 m2.

Theo phương án thiết kế, đây là công trình đa mục tiêu, kết hợp với công viên Thiên Bút (dự kiến thực hiện cùng thời điểm (2022 – 2025)) sẽ tạo ra quần thể kiến trúc cảnh quan khang trang, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tiện ích.

Thanh Hóa: Trung tâm hội nghị 160 tỷ đồng bỏ hoang, thành nơi chăn thả dê

Giới chức Quảng Ngãi cho rằng đây là công trình cần thiết, đáp ứng về nơi tổ chức sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi, phù hợp yêu cầu phát triển đô thị của Tỉnh trong hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, dư luận đặt nghi vấn về sự cần thiết của công trình trên. Tài khoản Lâm cho rằng “giờ tỉnh nào cũng làm trung tâm hội nghị thì tiền đâu làm những việc thiết thực khác?”.

Tài khoản Trang Phuong: “Mấy hôm trước mới thấy tỉnh nào đó xây Trung Tâm Hội Nghị xong bỏ hoang, xuống cấp. Bò dê vô đó ăn cỏ kìa”.

Tài khoản FanFan: “Thực tế cho thấy nhiều trung tâm hội nghị, hội trường, nhà khách chưa được khai thác, đóng cửa nhiều, dùng ít; tình trạng phòng ốc, thiết bị xuống cấp”.

Tài khoản khaiq71: “Xây dựng Trung Tâm hội nghị triển lãm với diện tích 27.700m2, nay mai xung quanh khu này đất nền lên giá rồi”.

Theo dự kiến, công trình sẽ được khởi công từ tháng 6/2022.

Minh Long