Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một bè mảng vỏ gỗ chở 20 tấn nội tạng động vật nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua vùng biển biên giới Móng Cái.

noi tang dong 2
Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một bè mảng vỏ gỗ chở 20 tấn nội tạng động vật nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua vùng biển biên giới Móng Cái. (Ảnh: bienphong.com.vn)

Khoảng 5h30 ngày 15/3, tại khu vực biển cách Đảo Trần, Cô Tô, Quảng Ninh khoảng 6,5 hải lý về hướng Đông Nam, Đội tuần tra, kiểm soát Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển trái phép lượng lớn nội tạng động vật.

Theo đó, phương tiện bè mảng vỏ gỗ, mang biển số giả 8683, trọng tải 30 tấn lắp 2 máy có tổng công suất 560 CV bị bắt giữ do Phạm Văn Ba (sinh năm 1988, ở thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Trên phương tiện còn có 10 người đều là nam giới.

Qua kiểm tra, phương tiện không có giấy tờ đăng ký, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh phát hiện trên bè mảng có lượng lớn nội tạng động vật, được đóng trong các thùng xốp, bên ngoài bọc bao dứa với tổng trọng lượng khoảng 20 tấn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Văn Ba khai nhận là người chở thuê hàng hóa trên cho một người không rõ danh tính.

Sáng 15/3, Phạm Văn Ba sử dụng bè mảng ra đường phân định Vịnh Bắc Bộ (vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc) nhận số hàng trên để trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Ba không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số nội tạng động vật trên bè.

Hiện Hải đội 2 BĐBP Quảng Ninh đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó hôm 9/3, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành số 2 tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Trung, TP. Thủ Đức đã bắt giữ gần 1,6 tấn heo sữa và nội tạng heo trên xe đò VT mang bảng số tỉnh Quảng Nam do tài xế Bùi Tấn Ngọc (42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Tất cả số heo sữa, nội tạng nói trên đều không rõ nguồn gốc, không rõ hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu rỉ dịch, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Khai với giới hữu trách, tài xế Ngọc cho biết chở số heo sữa từ Quảng Ngãi vào TP.HCM để làm heo sữa quay, chế biến các món ăn.

Minh Long