Quy định này có 374/446 đại biểu tán thành (77,27%), số đại biểu không tán thành là 54/446 (11,16%), không biểu quyết là 18/446 (3,72%).

ket qua bieu quyet ruou bia
Quy định này có 374/446 đại biểu tán thành (77,27%), số đại biểu không tán thành là 54/446 (11,16%), không biểu quyết là 18/446 (3,72%).

Sáng 14/6, Quốc hội chính thức thông qua quy định “đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quy định này có 374/446 đại biểu tán thành (77,27%), số đại biểu không tán thành là 54/446 (11,16%), không biểu quyết là 18/446 (3.72%). Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2020.

Bà Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy trong tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì việc quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông là cần thiết.

Theo đó, quy định này sẽ mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài để xử lý người vi phạm.

Trước đó, ngày 3/6, Quốc hội xin ý kiến đại biểu về quy định trên nhưng chỉ nhận được đồng ý của 214/422 đại biểu (chiếm 44,21%).

Phạm Toàn

Xem thêm: