Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng (giai đoạn 1) nhưng sau 8 năm xây dựng, dự án chưa được đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

san van dong thua thien hue xuong cap
Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) được khởi công từ năm 2013, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng khu vực Phú Vang làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 21,5 tỷ đồng từ ngân sách.

Quy mô dự án là san nền trên diện tích 4,9 ha, chiều cao san nền trên 2m, phía dưới san nền bằng đất cát tận dụng xung quanh; xây dựng khán đài có sức chứa 1.000 chỗ ngồi với diện tích 1.427m2 bằng hệ móng, khung, cột, sàn bê tông cốt thép.

Toàn bộ tường khán đài xây bằng gạch tuynel, tường quét sơn 3 nước, cửa gỗ nhóm II, khung ngoại gỗ nhóm 3. Ngoài ra, tại khán đài còn có hệ thống cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy. Dưới khán đài bố trí các phòng chức năng như phòng tổ chức, trọng tài, y tế, kho…với diện tích 234m2.

Dự kiến, dự án được thực hiện trong vòng 3 năm, nhằm xây dựng công trình văn hóa thiết yếu cho huyện, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, sau 8 năm xây dựng, công trình vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nhiều vị trí tường, chân cột ở khu vực khán đài sân vận động bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều năm bị bỏ hoang, công trình trở thành nơi tụ tập của những người nghiện chích hút. Khu nhà vệ sinh ngập đầy rác, hôi hám do không có người dọn dẹp.

Khu vực sân vận động không có rào chắn bao quanh và trở thành nơi để người dân thả bò vào gặm cỏ.

Theo ông Phan Văn Ngọc, Giám đốc Ban Đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phú Vang, đây là dự án nằm trong kế hoạch bố trí vốn trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong quá trình triển khai gặp phải sự cố môi trường biển Formosa năm 2016 nên phải tập trung nguồn lực để đầu tư cho các dự án khác để khắc phục sự cố. Vì vậy, vốn bố trí hàng năm cho dự án này cao nhất là 9 tỷ vào năm 2014, thấp nhất 500 triệu đồng, thậm chí năm 2019 không được rót vốn.

Đến cuối năm 2019, vốn lũy kế bố trí cho dự án này trên 18,66 tỷ đồng nên còn một số hạng mục chưa hoàn thành như san nền, đắp đất phù sa, thiều cầu gôn sân bóng, máy bơm PCCC…

Ông Ngọc cũng từng cho biết tháng 8/2020, công trình sẽ hoàn thành để nghiệm thu, đưa vào sử dụng, nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Theo kết luận số 355 của Thanh tra Chính phủ về các vấn đề sai phạm liên quan đất đai tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, công trình Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An có kế hoạch phân bổ dài, chưa được bố trí đủ vốn so với tiến độ thực hiện hợp đồng, không phát huy được công năng dự án.

Minh Long

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/trung-tam-van-hoa-hang-chuc-ty-vua-xay-xong-da-bo-hoang-xuong-cap-nghiem-trong.html