Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành văn bản điều chỉnh thời gian đi học trở lại của học sinh các cấp do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

hoc sinh ha noi hoc truc tuyen 1
Hà Nội và nhiều tỉnh dừng học trực tiếp, chuyển sang học online. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Theo đó, 29 quận, huyện, thị xã (trừ huyện Ba Vì), học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ chuyển sang “học online”. Cấp học mầm non nghỉ tại nhà.

Đối với huyện Ba Vì, trường tiểu học cho học sinh khối lớp 5; trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp 6 và lớp 9; trường trung học phổ thông cho học sinh khối lớp 10 và lớp 12 “học trực tiếp” tại trường. Các khối còn lại “học online”.

Thời gian học sinh “học trực tiếp” từ ngày 8/11. Theo đó, mỗi xã/thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của huyện lựa chọn 1 trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng.

Tối 5/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 4/11 đến 18h ngày 5/11, Hà Nội ghi nhận 133 ca COVID-19 mới, trong đó 61 ca cộng đồng, 33 ca tại khu cách ly, 39 ca tại khu phong tỏa.

133 ca mắc trên thuộc 11 chùm ca bệnh và được ghi nhận tại 20 quận, huyện, trong đó 62 người đã tiêm đủ 2 mũi, 37 người đã tiêm 1 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 và số còn lại chưa đến tuổi tiêm chủng.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.825 ca COVID-19, trong đó 1.862 ca cộng đồng, 2.963 ca đã được cách ly.

Trước đó, tại Bắc Ninh, các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở) thuộc các phường Vân Dương và Nam Sơn (TP. Bắc Ninh) có liên quan đến KCN Quế Võ sẽ chuyển sang dạy “học online” từ ngày 1/11, trường mầm non cũng dừng việc đón trẻ.

Còn huyện Quế Võ, các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tạm dừng đón trẻ. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở chuyển toàn bộ từ dạy “học trực tiếp” sang dạy “học online” từ 1/11 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên cũng có quyết định cho học sinh các trường tại huyện nghỉ “học trực tiếp “chuyển sang “học online” để phòng dịch COVID-19.

Học sinh các trường mầm non trên toàn huyện nghỉ học tại trường từ 1/11. Các trường trung học cơ sở chuyển sang dạy “học online” cho đến khi có thông báo mới.

Tại Quảng Trị, các cấp học và các trung tâm GDNN – GDTX tại TP. Đông Hà chuyển sang hình thức dạy “học online” đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ khuyết tật được nghỉ học nhưng giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp.

Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trung tâm tư vấn du học và các cơ sở dạy thêm, học thêm dừng hoạt động dạy “học trực tiếp”, chuyển sang dạy “học online”.

Ngoài ra, các tỉnh Hà Giang, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam do xuất hiện các ca nhiễm mới cũng đã cho học sinh một số nơi trong tỉnh dừng “học trực tiếp”.

Hôm 5/11, Bộ Y tế công bố 7.504 ca nhiễm mới. Trong đó, có 7.487 ca ở 60 tỉnh thành, tăng 911 ca so với hôm 4/11.

Trong ngày ghi nhận 70 ca tử vong tại TP.HCM (33), An Giang (9), Bình Dương (6), Long An (5), Kiên Giang (3), Sóc Trăng (3), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Hưng Yên (1), Đắk Lắk (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1), Bến Tre (1).

Minh Long

Xem thêm:

Hà Nội: Học sinh 5 khối trở lại trường từ 8/11; ngày 30/10 có số ca COVID-19 cao nhất trong 1 tháng