Tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, tình trạng sạt lở bờ sông, rạch ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân và các công trình giao thông.

sat lo song ong chuong 1
Đoạn tỉnh lộ 946 cặp bờ sông Ông Chưởng bị sạt lở gần nửa mặt đường. (Ảnh: angiang.gov.vn)

Truyền thông nhà nước cho biết giới chức tỉnh An Giang vừa ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng bờ rạch Ông Chưởng, tỉnh lộ 946, đoạn xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Theo UBND huyện Chợ Mới, ngày 8/6, tại khu vực Km16+250 (gần cầu Xà Mách), tỉnh lộ 946 đã xảy ra vụ sạt lở đất bờ sông Ông Chưởng dài hơn 60m và ăn sâu vào nền đường 2m.

Vụ sạt lở đã làm sụp đổ hoàn toàn mái taluy nền đường và đang có nguy cơ lan rộng làm ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông.

Theo kết quả quan trắc của Sở TN-MT tỉnh An Giang, đoạn sụp, lún nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở cấp độ nguy hiểm; cao trình đáy sông từ -8,0÷-10,0m. Hiện tình trạng sạt lở trên huyện Chợ Mới vẫn đang diễn biến phức tạp, với 18 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở, với chiều dài hơn 47,5km từ mức độ nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm.

2.000 hộ dân sinh sống trong khu vực cảnh báo sạt lở cần phải di dời. Riêng khu vực sông Ông Chưởng có 11 đoạn cảnh báo nguy hiểm dài hơn 10km, trên 350 hộ dân cần phải di dời.

UBND huyện Chợ Mới kiến nghị tỉnh sớm đầu tư 6 cụm dân cư, với 1.109 nền để di dời các hộ bị ảnh hưởng sạt lở vào nơi ở an toàn. Trước mắt, có 39 đoạn cần khắc phục ngay với kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Trước đó khoảng 10h ngày 5/6, cặp bờ Đông sông Châu Đốc thuộc ấp An Thạnh, thị trấn An Phú cũng đã xảy ra sạt lở với chiều dài 70m, ăn sâu vào đất liền 15m. Trong đó, có 30m bị sạt lở nặng, độ sâu tại khu vực này khoảng 18m, chỉ cách tỉnh lộ 957 khoảng 20m.

An Giang là tỉnh bị sạt lở bờ sông nặng nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tỉnh này có 53 đoạn nằm trong “cảnh báo sạt lở,” với chiều dài hơn 170km, nguy cơ ảnh hưởng khoảng 20.000 gia đình. Trong đó có hơn 5.380 nhà cần di dời khẩn cấp.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang đã xảy ra 25 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch tại các huyện An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Phú và thành phố Long Xuyên. Trong đó nặng nhất là ở huyện Chợ Mới với 15 căn nhà bị ảnh hưởng.

Tỉnh này đã đề nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng để xây kè tại 6 đoạn sụp đất cặp trên sông Tiền, sông Hậu… với tổng chiều dài khoảng 8km.

Còn tại Đồng Tháp, từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh đã xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông ảnh hưởng nặng nề đến công trình giao thông và tài sản người dân.

Rạng sáng ngày 2/6, bờ sông Nha Mân sạt lở một đoạn dài 20 m, ăn sâu vào đất liền 3 – 4 m, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường Nha Mân – Phú Long.

Đến khoảng 2h30 sáng 10/6, vụ sạt lở rạch Cái Dầu, thuộc ấp Bình Chánh (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) khiến 3 căn nhà sập đổ hoàn toàn xuống sông, không có thiệt hại về người.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Đồng Tháp, sạt lở bờ sông có nguy cơ xảy ra tại 35 xã, phường của 10 huyện, thị xã, thành phố. Trong năm 2020, chỉ riêng bờ sông Tiền và sông Hậu, chiều dài sạt lở đã lên đến khoảng 30 km.

Hoàng Minh

Xem thêm:

An Giang: Hơn 400 tỷ đồng xử lý sạt lở quốc lộ 91