Quy định “tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam” bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 15/5/2022.

xet nghiem
Quy định “tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam” bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 15/5/2022. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam ngày 13/5 ký công điện số 416/CĐ-TTg về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Công điện trên đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới ở trong nước giảm liên tục kể từ ngày 15/3 đến nay, số ca chuyển bệnh nặng, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 giảm thấp.

“Việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam bắt đầu từ 0h ngày 15/5/2022”, theo công điện 416.

Theo quy định của Bộ Y tế, người nhập cảnh Việt Nam theo đường hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt cần kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng PCR trong vòng 72h; nếu là test nhanh trong vòng 24h.

Trường hợp chưa có xét nghiệm thì trong 24h đầu kể từ khi nhập cảnh, từ cửa khẩu về nơi lưu trú (khách sạn, nhà riêng…) cần hạn chế dừng, tiếp xúc với người khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ có thể tự do đi lại. Trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm và đi theo bố mẹ, người thân…

Mới đây, ngày 6/5, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đề xuất bỏ yêu cầu khách quốc tế đến Việt Nam phải có xét nghiệm âm tính vì cản trở mở cửa du lịch.

Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam vừa yêu cầu gỡ bỏ việc khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh tại tất cả các cửa khẩu từ ngày 27/4 và ngừng việc khai báo y tế nội địa từ hôm 30/4.

Minh Long