Ông Bùi Quốc Toàn – Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức (Sở Nội vụ Thanh Hóa) bị bắt vì đánh bạc tại nhà; còn ông Nguyễn Văn Long – Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị bắt vì đánh bạc tại trụ sở ủy ban huyện.

khởi tố nguyên phó công an phường vì đánh bạc, TP.HCM
Thanh Hóa: Trưởng phòng Sở Nội vụ; phó chủ tịch huyện bị bắt vì đánh bạc. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Long (51 tuổi) – Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cùng 3 người khác để điều tra về hành vi “đánh bạc”.

Trước đó, rạng sáng ngày 1/6, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 người đang đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở ủy ban huyện Hậu Lộc, gồm:

  1. Nguyễn Văn Long (51 tuổi, ngụ ở khu phố Phú Cường, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) – Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc.
  2. Lê Duy Hưng (53 tuổi, ngụ ở khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) – Trưởng phòng tài chính UBND huyện Hậu Lộc;
  3. Trần Văn Hùng (46 tuổi, trú tại khu phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) – cán bộ chuyên môn kỹ thuật kho K820;
  4. Nguyễn Văn Đức (47 tuổi, ngụ tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) – Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân.

Tại hiện trường, công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Tin liên quan, khoảng 12h ngày 31/5, cơ quan công an phát hiện 4 người gồm: Bùi Quốc Toàn (SN 1960); Đàm Anh Tuấn (SN 1971, ở phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn); Vũ Văn Khánh (SN 1972, ở phường Nam Ngạn) và Trần Đức Thịnh (SN 1981, trú phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa) đang tổ chức đánh bạc tại nhà ông Bùi Quốc Toàn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 55 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Những người này đã bị bắt giữ để điều tra.

Ông Bùi Quốc Toàn hiện là Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Phạm Toàn