Sáng 24/5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới, là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Nga về nước ngày 13/5, nâng tổng số ca nhiễm lên 325. 

Vietnam Airlines
Chuyến bay VN0062 của hãng Vietnam Airlines từ Nga về Vân Đồn ngày 13/5 hiện cso tổng cộng 31 ca nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa: Old Man Stocker/Shutterstock)

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 325 ở Việt Nam là nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. Bệnh nhân từng mắc COVID-19 khi còn ở Nga và đã khỏi bệnh trước khi về nước.

Ngày 13/5, bệnh nhân về nước trên chuyến bay VN0062, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), được cách ly tại trung đoàn 125 ở Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Đến 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương ngày 22/5 là dương tính, ngày 23/5 xét nghiệm khẳng định tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho kết quả dương tính.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Đây là ca bệnh thứ 31 từ chuyến bay VN0062 từ Nga về Việt Nam ngày 13/5. Trong 31 ca bệnh nói trên, 24 người được xác định nhiễm bệnh, công bố ngày 15/5, 2 ca ngày 16/5, 2 ca ngày 17/5, 2 tiếp viên hàng không ngày 18/5, 1 ca ngày 24/5.

Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương.

Nguyễn Quân