6h ngày 12/3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 2 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới, cùng tại Hải Dương. Đáng lưu ý, một ca mới cách ly trước đó 4 ngày và một ca được phát hiện sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung, nghi bị lây từ người bệnh cùng phòng cách ly.

COVID 19 hai duong 2
Khoảng 180 người nhập ngũ phải xét nghiệm COVID-19, ngày 7/3. (Ảnh: Thành Đông ngày mới/Facebook)

Hai ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Hải Dương là bệnh nhân 2534 và bệnh nhân 2535. Trong đó,

Bệnh nhân 2534 ghi nhận tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 2528, cách ly tập trung từ ngày 8/3. Sau khi xác định dương tính virus Vũ Hán (nCoV), người này được chuyển sang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Bệnh nhân 2535 ghi nhận tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/1. Ngày 16/2, một người ở cùng phòng cách ly được xác nhận nhiễm bệnh, là bệnh nhân 2299.

Đến ngày 27/2, bệnh nhân 2535 có triệu chứng ho, đau rát họng, được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với virus nCoV; tiếp tục lấy mẫu các ngày 1/3, ngày 5/3 để xét nghiệm lại thì tới ngày 6/3 có kết quả khẳng định dương tính nCoV.

Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Ca bệnh 2535 là ca bệnh có thông tin rõ ràng về việc lây chéo trong khu cách ly. Trước đó, trong các ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3, Hải Dương có trên 10 ca bệnh đã cách ly trên 1 tháng, sau đó chuyển từ F1 thành F0, nhưng không có thông tin dịch tễ rõ ràng.

Đối với đợt tiêm chủng diện rộng vắc-xin ngừa COVID-19 (sử dụng vắc-xin của hãng AstraZeneca), Bộ y tế công bố từ ngày 8-11/3, sau 4 ngày, 1.585 người đã được tiến hành tiêm, là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết và thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng.

Khu vực phân bố của 1.585 người đã tiêm tại 9 tỉnh/thành phố từ ngày 8-11/3 như sau:

  • Tỉnh Hải Dương: 293 người
  • TP Hà Nội: 163 người
  • Tỉnh Hưng Yên: 69 người
  • Tỉnh Bắc Ninh: 108 người
  • Tỉnh Bắc Giang: 187 người
  • TP Hải Phòng: 61 người
  • TP.HCM: 474 người
  • Tỉnh Gia Lai: 200 người
  • Tỉnh Long An: 30 người

Theo công bố, thêm 4 trường hợp bị sốc phản vệ độ 2 sau khi tiêm, sau khi được xử lý tình trạng sức khoẻ đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi. Báo cáo vào sáng 10/3 trước đó có 2 trường hợp phản vệ độ 2, 3 trường hợp có biểu hiện tiêu chảy, dị ứng, kẹt huyết áp, phải xử trí tại bệnh viện. Còn đa số người sau khi tiêm có phản ứng thông thường (đã khuyến cáo) như đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ớn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm, buồn nôn…

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Thêm 4 ca nhiễm virus Vũ Hán tại Hà Nội, Bình Dương và Ninh Thuận