Với 5 người tiếp xúc F1 với anh L.V.C (thợ xây) đã bị mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), tổng số người nhiễm căn bệnh này ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã tăng lên 6 ca trong vòng 2 ngày qua.

COVID 19 hai duong 02
Thêm nhiều ca mắc mới, các F2 tại Hải Dương được yêu cầu tập trung tại các trạm y tế xã, phường để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 20/2, số lượng tổng ước tính hơn 6.000 mẫu. (Ảnh: Thành Đông ngày mới/Facebook)

Sáng 21/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ghi nhận có tổng số 603 người mắc COVID-19, phát sinh 12 ca mắc mới, đồng thời ghi nhận huyện Kim Thành xuất hiện ổ dịch mới.

Cụ thể, trong 12 ca mắc mới, TP Chí Linh có 1 ca, TP Hải Dương 2 ca, huyện Cẩm Giàng 3 ca, huyện Nam Sách 1 ca và huyện Kim Thành có 5 ca tại xã Kim Liên.

Ban chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư.

Vào ngày 19/2, huyện Kim Thành thông báo anh L.V.C (SN 1982) làm nghề thợ xây, trú tại thôn Lương Xá, xã Kim Liên vào tối 18/2 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các bệnh nhân đã phát hiện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Thành cho biết đến chiều 20/2 vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh.

Đến đêm 20/2, ngành chức năng xác định huyện Kim Thành có thêm 5 ca mắc liên quan.

Hiện Công an huyện Kim Thành đã ra thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm mà bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã từng tới, gồm:

  1. Nhà ông Hứa Văn Hữu ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, từ ngày 1/2 – 17/2;
  2. Nhà anh Lương Văn Cảnh, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, từ 6h đến 10h ngày 8/2;
  3. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, từ 9h đến 10h ngày 10/2;
  4. Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh, từ 9h đến 10h ngày 11/2;
  5. Cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, từ 10h đến 10h30 ngày 11/2;
  6. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên, từ 19h đến 20h ngày 12/2;
  7. Trạm Y tế xã Kim Liên, từ 8h đến 8h30 ngày 18/2;
  8. Cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành, từ 9h đến 10h ngày 18/2.

Lịch sử dịch tễ ban đầu của bệnh nhân L.V.C

Hàng ngày anh C. đi làm thợ xây cùng với 11 người trong đội đến ngày 7/2.

Ngày 11/2, anh C. và vợ đi chợ Phú Thái sắm Tết, có mua vàng mã, giày dép ở chợ Kim Anh nhưng không nhớ tiếp xúc với ai, sau đó về nhà. Tối cùng ngày, anh C. mua bóng đèn tuýp tại nhà Nhung Dương, Hà Đoàn.

Trong thời gian nghỉ Tết, anh C tiếp xúc nhiều lần, ăn uống cùng với anh chị em trong gia đình và có tiếp xúc với cháu V. (xã Hiến Thành). Bắt đầu từ ngày 12/2, anh C. thấy gai sốt người mệt mỏi, có dấu hiệu ho, rát họng, nhiệt độ 39 độ C, khó thở nhẹ.

Đến ngày 15/2, anh C. xuất hiện sốt kèm theo ho ít, khó thở, rát họng, tự điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Ba ngày sau, 18/2, anh C. đến khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành và được nhập viện điều trị tại khoa Truyền Nhiễm với triệu chứng sốt và kèm theo rát họng, ho ít, khó thở. Tối cùng ngày, anh C. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính nCoV.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hai tài xế về từ Hải Dương không khai báo y tế, 13 ngày sau nhận tin đã tiếp xúc F0