6h ngày 14/8, Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm 6 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số người nhiễm lên 911 bệnh nhân.

Trong 6 ca nhiễm mới, có 3 ca ghi nhận ở Hải Dương (đã được tỉnh thông báo vào tối 13/8) và 3 ca ở Quảng Nam cùng là người nhà của bệnh nhân 722.

  • Ca bệnh 906 (bệnh nhân 906): Nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.
  • Ca bệnh 907 (bệnh nhân 907): Nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.
  • Ca bệnh 908 (bệnh nhân 908): Nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Cả 3 bệnh nhân (bệnh nhân 906, 907, 908) trên làm việc cùng địa chỉ tại thành phố Hải Dương (quán Thế giới bò tơ ở 36 Quang Trung), có tiếp xúc với bệnh nhân 867.

  • Ca bệnh 909 (bệnh nhân 909): Nữ, 38 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam, con của bệnh nhân 722.
  • Ca bệnh 910 (bệnh nhân 910): Nam, 6 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam, cháu của bệnh nhân 722.
  • Ca bệnh 911 (bệnh nhân 911): Nam, 79 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam, chồng của bệnh nhân 722.

Theo đó, tính đến ngày 14/8, Việt Nam ghi nhận tổng số 911 ca mắc COVID-19, trong đó 465 ca đang được điều trị, 425 ca đã bình phục, 21 ca tử vong. 

Trong đợt tái bùng phát từ ngày 25/7 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 444 ca, rải rác tại 15 tỉnh, thành phố trong đó tập trung lớn tại TP Đà Nẵng (296 ca mắc bệnh, 15 ca đã bình phục, 15 ca tử vong).

Sau 3 ca nhiễm mới ở Hải Dương, TP Hải Dương đã áp dụng tình trạng khẩn cấp, cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 0h ngày 14/8, tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu.

Nguyễn Minh

Xem thêm: