Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định được 10 ca dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), trong khi Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương công bố xác định 72 ca dương tính.

covid moi quang ninh 4
Xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, đêm 27/1/2021. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tính đến 9h sáng ngày 28/1, trong 299 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1553 được xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 1 xác định 10 trường hợp nghi nhiễm nCoV.

Trong đó có một người là mẹ của bệnh nhân – bà Phạm Thị Cần (SN 1966), 9 trường hợp còn lại đều làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, độ tuổi từ 25-31.

covid moi quang ninh 6
Bệnh nhân 1533 – Phạm Tiến Dương và 10 ca dương tính lần 1 tại Quảng Ninh. (Nguồn: CDC Quảng Ninh/dẫn qua baoquangninh.com.vn)

Hiện các lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực Sân bay Vân Đồn, phong tỏa Bệnh viện Vinmec Hạ Long. Chính quyền tỉnh yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh và nội tỉnh kể từ ngày 28/1, kiểm soát đường ra vào tỉnh, toàn bộ học sinh, sinh viên (từ mẫu giáo đến đại học) tạm nghỉ từ ngày 28-31/1.

Phía tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính với nCoV.

Hiện toàn bộ người dân thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo và toàn bộ công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam (dự kiến 2.253 người) sẽ được xét nghiệm COVID-19.

Tỉnh Hải Dương công bố giám sát toàn bộ người có biểu hiện ho sốt tại TP Chí Linh, đóng cửa tạm thời Phòng khám Đa khoa Côn Sơn và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên phòng khám, phun khử khuẩn.

Tối 27/1, tỉnh Hải Dương công bố bệnh nhân 1552 (nữ, 34 tuổi) là công nhân công ty TNHH POYUN, thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Người này đã tiếp xúc gần với nữ công nhân (tên N.T.G, 32 tuổi) được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Đáng chú ý, ngày 26/1, phía Nhật Bản báo tin kết quả làm giải trình tự gen cho thấy chị G. nhiễm chủng nCoV biến thể ở Anh, là chủng nCoV đột biến siêu lây nhiễm.

Gần như cùng thời điểm, Quảng Ninh công bố xác định bệnh nhân 1553 (nam, 31 tuổi) là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Do bị sốt, ho khan, đau họng, ngày 23/1, người này đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm vào tối 27/1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với nCoV. Trước khi phát hiện bệnh, người này đã đến nhiều khách sạn, nhà hàng… tham gia nhiều sự kiện tập trung đông người như dự hội nghị, liên hoan.

Trong hai cuộc họp khẩn vào chiều và khuya 27/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu nâng lên một cấp phòng chống dịch do cận kề với Tết Nguyên đán, trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nam nhân viên nhiễm COVID-19: Từng dự hội nghị điện máy miền Bắc, liên hoan tất niên