Sau cuộc họp ngày 2/2 với bệnh nhân 2229 (người đàn ông Nhật Bản đã tử vong), thêm một người đàn ông Nhật Bản khác được phát hiện đã nhiễm virus Vũ Hán (nCoV).

ha noi xet nghiem covid19
Hà Nội xuất hiện thêm một nguồn phát sinh ca bệnh từ trường hợp người đàn ông Nhật Bản đã tử vong hôm 13/2 tại khách sạn. (Ảnh minh họa: soyte.hanoi.gov.vn)

Sở Y tế TP Hà Nội vừa thông báo thêm một người bị nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) liên quan đến người đàn ông Nhật đã tử vong, trở thành ca bệnh thứ 35 tại Hà Nội.

Báo cáo cập nhật vào lúc 12h45 trưa 15/2, cơ quan y tế TP cho biết trường hợp dương tính nCoV mới là một người đàn ông 43 tuổi, quốc tịch Nhật Bản.

Người này là nhân viên Công ty Mitsui (23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm), ở tại P1507 khách sạn Somerset Westpoint (số 2, Quảng An, Tây Hồ) – cùng khách sạn với người đàn ông Nhật Bản đã tử vong trước đó – bệnh nhân 2229.

Ca nhiễm mới được xác định đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 2229 và bệnh nhân 2234 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam) – họp cùng ngày 2/2. Anh này được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 14/2, tới trưa 15/2 có kết quả dương tính chủng virus này.

Thông tin công bố không nói rõ có bao nhiêu người cùng dự cuộc họp.

Bệnh nhân 2229 (nam, người Nhật Bản) được phát hiện tử vong tại khách sạn Somerset West Point ở quận Tây Hồ, Hà Nội hôm 13/2, kết quả xét nghiệm ngày 14/2 cho thấy ông dương tính với nCoV. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong.

Với bệnh nhân 2229, Bộ Y tế sáng 15/2 công bố đây là ca nhập cảnh. Theo đó, 2 ca nhiễm trong diện tầm soát được phát hiện sau đó, công bố sáng 15/2 đang được xếp vào diện F1.

Tuy nhiên, với thông tin này, một điểm đáng chú ý là người này đã kết thúc cách ly 14 ngày (hôm 31/1), tới ngày 2/2 vẫn có hai người tiếp xúc gần bị nhiễm bệnh và được phát hiện tử vong tại khách sạn vào ngày thứ 13 kể từ khi kết thúc cách ly.

Hiện Khách sạn Somerset Westpoint đã được phong tỏa để tiến hành điều tra, phun khử khuẩn khu vực lấy mẫu và khu vực môi trường xung quanh. Vào tối 14/2, 296 người đã được lấy mẫu, trong đó 210 khách và 86 nhân viên khách sạn.

Ngoài ra, do bệnh nhân 2229 có thời gian dài tiếp xúc ngoài cộng đồng và chưa rõ nguồn bệnh nên từ tối 14/2, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm diện rộng người có liên quan tại 3 quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Ba Đình, cùng phát thông tin khẩn tìm người tại 7 khu vực nơi ông này từng đến.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hải Dương: Nguy cơ lớn lây chéo trong khu cách ly; giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 16/2