Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hiện các cơ quan của Chính phủ đang xem xét đề nghị này.

nguyen truong son
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ 2, hàng đầu) cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tìm cách chặn ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khi hàng loạt nhân viên tại bệnh viện này mắc COVID-19, tháng 6/2021. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Theo Vnexrpess, tối 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn xác nhận cơ quan của Chính phủ đã nhận được đơn xin nghỉ việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Bản tin trên không nêu lý do xin nghỉ việc trong đơn của ông Sơn.

Phía báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế vào sáng 7/6, xác nhận Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã xin thôi việc, với lý do “áp lực công việc”.

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn (SN 1964, quê TP.HCM) có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn, trong đó có 16 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn với vai trò bác sĩ điều trị tại khoa Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Sơn được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như quản lý với những đóng góp lớn cho ngành y tế, đặc biệt là nỗ lực trong việc phát triển kỹ thuật cao, ghép thận, ghép gan, ghép tế bào gốc máu ngoại biên.

Năm 2018, ông Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế khi đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy lần 3 (từ năm 2008).

Ông Sơn được biết đến là một trong những người trực tiếp tham gia chỉ đạo khi các đợt dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát, như tại Đà Nẵng (từ giữa năm 2020); Bắc Giang, Bắc Ninh (đầu năm 2021); TP.HCM (từ giữa năm 2021)…

Liên quan đến những sai phạm tại Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, đầu tháng 11/2021, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lần đầu bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách do liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Ngày 31/12/2021, ông Sơn bị Thủ tướng Phạm Bình Minh khiển trách về mặt hành chính.

Tháng 5/2022, ông Sơn lần thứ hai bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ở mức cảnh cáo, liên quan vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á (Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bị kỷ luật khiển trách).

Vào chiều muộn ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Đến sáng 7/6, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Long, nếu đại biểu đồng ý bổ sung chương trình kỳ họp.

Ông Long bị Ban Chấp hành Trung ương xác định đã “gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19”.

Hiện tại, nhiều cán bộ của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc bị kết án, khởi tố vì những vi phạm liên quan xảy ra tại Cục Quản lý Dược và Công ty Việt Á.

Nguyễn Quân