Chiếc xe tải chở đầy bia vừa xuống dốc cầu Rạch Miễu (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giaing) bất ngờ bốc khói dưới cabin, sau đó bốc cháy dữ dội. Tránh gây tai nạn thêm cho xe khác, tài xế ráng lái xe chạy thêm 300m ra khỏi khu vực dốc cầu rồi mở cửa thoát ra ngoài. 

xe tai chay chan cau rach mieu
Lửa và khói bốc lên cuồn cuộn, thiêu rụi toàn bộ cabin xe tải và một phần thùng chở hàng, tại chân cầu Rạch Miễu, TP Mỹ Tho trưa ngày 21/5. (Ảnh chụp màn hình clip/dẫn qua tuoitre.vn)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 21/5 trên Quốc lộ 60 (đoạn dốc cầu Rạch Miễu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Xe tải gặp nạn mang biển số 65C-099.29 chở bia (thùng) do tài xế Nguyễn Hoàng Thân (SN 1984, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển.

Tại thời điểm trên, xe đang đổ dốc cầu Rạch Miễu (hướng từ tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang). Lúc này, tài xế phát hiện lửa và khói bốc lên từ bánh trước bên ghế phụ và xe bị tắt máy.

Lúc này, tài xế không thắng (phanh) xe lại được. Anh cố gắng lái xe chạy thêm 300m, ra khỏi khu vực dốc cầu, dừng xe bên lề đường rồi mở cửa chạy thoát ra ngoài kịp thời.

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên rồi bao trùm toàn bộ đầu xe và một phần thùng hàng. Nhiều người dân đã đưa bình cứu hỏa đến cố gắng dập lửa nhưng không thành. Một số người phụ giúp tài xế chuyển các thùng bia khỏi xe để giảm bớt thiệt hại.

Nhận được tin báo cháy, 3 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Tiền Giang đến tham gia chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Tại hiện trường, xe tải bị cháy rụi hoàn toàn phần đầu xe, một phần hàng hóa (bia) bị hư hỏng nặng; may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy.

Minh Sơn