Ông Lê Trọng Nh., kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Cục QLTT Thanh Hóa đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự tình việc ông này bị tố cáo đã đánh đập một phụ nữ dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt…

tong cuc qltt tam dinh chi can bo cuc qltt thanh hoa bi to danh dap phu nu
Các cán bộ của Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa tại một buổi tập huấn nghiệp vụ, tháng 6/2022. (Ảnh minh họa: thanhhoa.dms.gov.vn)

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trọng Nh. do Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT Trần Hữu Linh ký ngày 23/8.

Ông Nh. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, từ ngày 23/8, để phục vụ việc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm theo thông tin báo chí phản ánh có hành vi sử dụng bạo lực.

Vào chiều 23/8, một số trang truyền thông nhà nước đã đăng tải bài viết dẫn thông tin theo đơn tố cáo do người thân của nạn nhân gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin trong đơn của chị N.T.D. (SN 1989 ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tối 21/8, ông Nh. (SN 1986, ngụ phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) đến đón chị N.T.V (SN 1985, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đi ăn tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa. Sau đó, ông Nh. đưa chị V. đi hát karaoke cùng nhóm của ông Nh. (tổng cộng 6 người, chỉ chị V. là nữ).

Sau khi hát, ông Nh. đã đánh chị V. (nghi do ghen tuông). Chị V. chạy thoát, được một người bạn đưa về. Ông Nh. chặn xe, tiếp tục đưa chị V. đi, đánh từ 23h ngày 21/8 đến khoảng 3h sáng ngày 22/8 tại khu mặt bằng đô thị xanh (TP Thanh Hóa), quay clip đe dọa.

Sáng 22/8, ông Nh. đưa chị V. về nhà riêng. Chị D. đã tới gọi 115, đưa chị V. đi cấp cứu.

Kết quả khám kết luận chị V. bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt và bị thương phải khâu (ở 2 mắt), bầm tím nhiều nơi trên mặt, vai… Chị V. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi Cục QLTT Thanh Hóa cho hay chưa nhận được đơn tố cáo ông Nh., Tổng cục QLTT yêu cầu Cục nay xác minh thông tin, đồng thời ra Quyết định tạm đình chỉ công tác công chức để phục vụ việc xác minh.

Chiều 23/8, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Nh. để tìm hiểu vụ việc, hiện chưa công bố kết quả xác minh sau buổi họp.

Trong đoạn trao đổi giữa ông Nh. với người thân của chị V. vào sáng 22/8, do báo Pháp Luật TP.HCM trích dẫn, ông Nh. nói hối hận, giải thích do say rượu nên hành động như trên.

Nguyễn Sơn