Theo giới chức TP.HCM, hiện thành phố đã ghi nhận 13 trẻ em tử vong vì COVID-19. Còn theo thống kê sơ bộ của Bộ LĐ-TB&XH, dịch COVID-19 đã khiến gần 250 trẻ em ở TP.HCM rơi vào cảnh mồ côi.

tre em tphcm dieu tri covid 19 1
Một bé gái được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 đủ điều kiện ra viện. (Ảnh: bvndtp.org.vn)

Tại buổi làm việc của giới chức TP.HCM vào chiều hôm 8/9, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận 14.800 trẻ dưới 18 tuổi mắc COVID-19. Trong đó, hơn 12.000 trẻ đã bình phục; đang điều trị cho khoảng 2.800 trẻ em.

Theo BS Hưng, dịch COVID-19 đã khiến 13 trẻ em tử vong, tỷ lệ trẻ em tử vong là 0,1% so với tổng số ca tử vong của toàn thành phố. Tổng số người tử vong tại TP.HCM do COVID-19 tính từ đầu năm đến chiều 8/9 là 11.206 người.

Với 13 trẻ tử vong, đại diện Sở Y tế cho biết có nhiều trường hợp trẻ mắc các bệnh lý nền, trong đó có cả mắc bệnh ung thư.

Trước đó sáng cùng ngày, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá và triển khai một số giải pháp bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19, theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đã xuất hiện tại 62/63 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, một số tỉnh thành có tỷ lệ lây nhiễm dịch cao như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bắc Giang, Bắc Ninh…

Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, hết tháng 8, có hơn 11.822 trẻ em mắc COVID-19, và hơn 27.334 trẻ em là F1.

Tại TP.HCM, dịch bệnh đã lây lan vào 7/39 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, tại các cơ sở này tập trung nhiều trẻ em có sức khỏe yếu, khuyết tật, mắc bệnh nền, nên đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Tại Hà Nội, chỉ trong tháng 7, có khoảng 5% số trường hợp mắc COVID-19 là trẻ em dưới 5 tuổi.

“Nhiều trẻ em bị mồ côi do cha mẹ tử vong vì mắc COVID-19; nhiều trẻ không có cha, mẹ, người thân chăm sóc do cha, mẹ, người thân bị mắc COVID -19 phải đi điều trị, hoặc đi cách ly tập trung. Tại TP.HCM, trong đợt dịch lần thứ 4 này có khoảng 250 trẻ em mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ”, ông Nam nói.

Cũng theo ông Nam, dịch bệnh đã ảnh hưởng cả tới tâm lý của trẻ em. Các em phải học trực tuyến, trong khi điều kiện của các em chưa đồng đều, nhiều trẻ em khó khăn không đủ điều kiện để sắm trang thiết bị công nghệ học tập trực tuyến. Ước tính có 4,4 triệu trẻ em bị gián đoạn giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, trẻ em ở nhà, trong các khu cách ly tập trung cũng đối mặt nhiều nguy cơ gia tăng xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích.

Về phương án hỗ trợ trường hợp trẻ mồ côi cả cha mẹ, ông Nam cho rằng cơ quan chức năng cần tìm người thân thích, nếu không có thì sẽ tìm các cá nhân, gia đình tự nguyện nhận chăm sóc các bé. Trường hợp cuối cùng sẽ đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương.

Với trường hợp trẻ mất bố hoặc mẹ thì tùy tình huống cụ thể. “Nếu gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo thì sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ thêm, bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng và xã hội”, ông Nam nói thêm.

Minh Long

Xem thêm:

Ngày 8/9 có 12.680 ca COVID-19; tổng số ca tử vong là 14.135 ca