3 trung tâm và 1 chi nhánh đăng kiểm ô tô tại TP.HCM sẽ hoạt động trở lại từ ngày 16/1 sau thời gian bị đóng cửa phục vụ điều tra.

trung tam dang kiem 5007 1
Công an phong toả, khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, đóng tại quận Bình Tân, TP.HCM. (Ảnh: vov.vn)

Báo chí nhà nước ngày 15/1 dẫn thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Cục đã “hoàn tất thủ tục và đạt được sự đồng thuận của các bên liên quan” để mở cửa trở lại 4 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM từ sáng ngày mai (16/1).

4 đơn vị gồm Trung tâm Đăng kiểm 50-03V (107 đường Phú Châu, Tam Bình, TP. Thủ Đức), chi nhánh của Trung tâm Đăng kiểm 50-03V (khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung, TP. Thủ Đức), Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (1143/3B, quốc lộ 1, An Phú Đông, quận 12), Trung tâm Đăng kiểm 50-07V (428/56, quốc lộ 1, Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình).

4 trung tâm này trước đó bị đóng cửa vì dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an điều tra, thu giữ một số tài liệu, máy tính có liên quan. Nhiều nhân sự gồm lãnh đạo trung tâm và đăng kiểm viên bị tạm giữ phục vụ điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác, Nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Tô An, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam, việc mở lại các trung tâm này để nhằm giải quyết ách tắc trong khâu đăng kiểm cho người dân.

Để hoạt động trở lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bổ sung trang thiết bị mới. Cục cũng điều động 61 nhân sự (gồm đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ) đến các 4 Trung tâm Đăng kiểm trên, đảm bảo mỗi trạm có tối thiểu 2 dây chuyền hoạt động.

Hiện, 4 trung tâm này chưa thể khôi phục lại 100% công suất. Bên cạnh đó, nhiều Trung tâm Đăng kiểm tư nhân tại TP.HCM vẫn đang đóng cửa.

Ông An cho biết tuần tới tiếp tục làm việc với Công an Hà Nội để mở lại 2 Trung tâm Đăng kiểm tại Hà Nội và một đơn vị duy nhất tại Hòa Bình để giải quyết nhu cầu kiểm định của người dân trước và sau Tết.

Công an các tỉnh thành đang điều tra sai phạm trong kiểm định xe cơ giới dẫn đến nhiều Trung tâm Đăng kiểm phải đóng cửa. Việt Nam hiện có 280 Trung tâm Đăng kiểm thì 29 đơn vị tạm dừng hoạt động do bị điều tra, tập trung nhiều ở các thành phố lớn, gây thiếu hụt đơn vị đăng kiểm và nhân lực kiểm định.

TP. Hà Nội chỉ còn 20/31 trung tâm hoạt động. TP.HCM chỉ còn 8 trung tâm và một chi nhánh trên tổng số 17 trung tâm và 2 chi nhánh hoạt động.

Tại Hà Nội, nhiều tài xế đến đăng kiểm phải xếp hàng dài trong nhiều tiếng đồng hồ; có người phải đợi tới 2-3 ngày, thậm chí là tới 5 ngày nhưng vẫn chưa xong. Một số lái xe cho hay trước đây cho tiền 200.000 đồng làm “nhanh như tên lửa” nhưng bây giờ để tiền cũng ai chẳng dám lấy, theo VOV. Nhiều nhân viên tại các Trung tâm Đăng kiểm cũng phải làm việc hết công suất.

Điều này đã khiến cho các chủ xe cơ giới bức xúc vì phải mất quá nhiều thời gian phải chờ đợi, chưa kể đến việc các phương tiện cơ giới xếp hàng dài tại các lề đường các khu vực xung quanh các Trung tâm Đăng kiểm đã ảnh hưởng đến giao thông tại các khu vực trên.

Tại buổi họp báo chiều ngày 14/1, ông Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP. Hà Nội cho biết 10 Trung tâm Đăng kiểm tại Hà Nội đã thu lời bất chính khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Minh Long