Bảo tàng Tôn Đức Thắng xây mới sẽ có diện tích trưng bày là 2.000m2, gấp 5 lần so với diện tích trưng bày hiện hữu.

bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP.HCM
Phối cảnh bảo tàng Tôn Đức Thắng. (Ảnh: baotangtonducthang.vn)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết chính quyền TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây mới bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, với chiều cao 20m, tổng diện tích sàn hơn 8.551m2. Tổng mức đầu tư gần 276 tỷ đồng.

Bảo tàng xây mới sẽ có 2.000m2 diện tích trưng bày, lớn gấp 5 lần so với diện tích trưng bày hiện hữu.

Báo chí dẫn lời ông Phó chủ tịch TP.HCM Lê Thanh Liêm cho rằng, việc xây dựng bảo tàng là cần thiết và cấp bách để đảm bảo an toàn cho hiện vật, tư liệu.

Ông Tôn Đức Thắng (1888-1980) là Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam từ năm 1969 đến khi qua đời. Giai đoạn 1960 -1969, ông này là Phó chủ tịch nước Việt Nam.

Chính quyền TP.HCM thời gian qua đã tạo nhiều ồn ào trong dư luận như vụ phê duyệt xây nhà hát 1.500 tỷ đồng, vụ dân oan mất đất tại Thủ Thiêm, hay việc chi hàng chục ngàn tỷ đồng chống ngập nhưng thành phố vẫn ngập…

Trước đó, giới chức TP.HCM còn chi 8,5 tỷ đồng tiền ngân sách để hỗ trợ Long An xây “Nhà lưu niệm ông giáo sư Trần Văn Giàu” tại khu lưu niệm giáo sư thuộc xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Hồi tháng 5, dư luận xôn xao trước thông tin Vĩnh Long muốn xây bảo tàng nông nghiệp miền Tây có diện tích hơn 11 ha tại huyện Vũng Liêm, với tổng kinh phí tới 400 tỷ đồng.

Mới đây, hôm 2/10, Thừa Thiên Huế khánh thành “Công viên văn hóa và khu lưu niệm Tố Hữu” với tổng kinh phí 25 tỷ đồng…

Tờ VNExpress thống kê, Việt Nam hiện có hơn 160 bảo tàng; trong đó 4 bảo tàng cấp quốc gia, 7 bảo tàng chuyên ngành cấp bộ, 34 bảo tàng của các đơn vị trực thuộc bộ, 80 bảo tàng cấp tỉnh và 36 bảo tàng ngoài công lập.

Minh Long