Vụ việc xảy ra tại tổ dân phố 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

nguoi gap kho khan tphcm
Nhiều người dân tại TP.HCM gặp khó khăn vì dịch COVID-19. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Theo báo chí nhà nước, hôm 6/9, ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5 có đi phát gạo cho các gia đình khó khăn, lao động tự do vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, mỗi gia đình được phát 15kg gạo.

Tuy nhiên, ông Sơn lại yêu cầu người dân ký xác nhận ở mục “nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ”. Nếu không ký sẽ không được lấy gạo.

“Việc người dân lấy gạo nhưng bắt ký nhận tiền là không minh bạch”, chị Trần Thị Còn nói trên báo Vnexpress.

Đáng chú ý, chị Còn nói thêm hôm 5/9, phường có phát cho người dân bản cam kết xác nhận chính sách hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 với nội dung “đã nhận được tiền hỗ trợ lần đầu 1,5 triệu đồng”. Chị và nhiều người dân không viết vào bản cam kết vì cho rằng chưa được nhận khoản tiền hỗ trợ nào.

Báo VTC dẫn lời anh Hoàng Bá Nhân nói: “Người dân được lãnh gạo mà phải ký ngay chỗ nhận tiền chúng tôi mới bức xúc và đã trả lại gạo cho ông tổ trưởng. Không vì quá khó khăn thì người dân như chúng tôi không ai đòi tiền đó đâu vì bình thường cũng có thể đi làm được. Nhưng đã nghỉ làm mấy tháng nay rồi, chúng tôi quá khó khăn nên mới cần số tiền đó và trông chờ sự giúp đỡ của chính quyền”.

Theo anh Nhân, người dân ở đây đa phần chỉ nhận được 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1kg đường và 1 bịch sữa và mới đây là đợt phát 15kg gạo.

Do lỗi kỹ thuật và lỗi đánh máy

Ông Võ Văn Sơn giải thích vừa qua địa phương tổ chức phát 2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 gia đình, mỗi gia đình nhận 15 kg. Danh sách các gia đình được ông lấy từ Ủy ban MTTQ phường Bình Hưng Hòa B.

“Danh sách đã có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát gạo nên nhiều người phản ứng, chứ tôi không ăn chặn tiền của bà con”, ông Sơn nói.

Theo ông Trần Văn Minh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1, khi gửi danh sách xuống cho các tổ trưởng dân phố, ông đã yêu cầu gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng và thay bằng 15kg gạo nhưng do không hiểu nên ông Sơn không gạch bỏ phần này đi.

“Bây giờ bên Mặt trận khu phố chỉ phát gạo thôi, còn tiền thì bên Ủy ban phát sau. Lỗi là do tổ trưởng dân phố không để ý gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này đi nên đã xảy ra hiểu lầm. Các tổ dân phố khác đã gạch bỏ và không xảy ra việc gì”.

Bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch MTTQ phường Bình Hưng Hòa B, cho rằng: “Đây là lỗi kỹ thuật của tổ trưởng dân phố và sơ suất của đơn vị đã không kiểm tra lại khi đi phát gạo”.

Còn về việc “giấy cam kết đã nhận được tiền hỗ trợ lần đầu 1,5 triệu đồng”, bà Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B giải thích rằng: “Anh em đánh máy có phần sai sót, bây giờ chưa nhận được tiền hỗ trợ mà đưa bản cam kết đã nhận được tiền là không đúng, nên phường đã thu hồi và có những điều chỉnh”.

Trước đó, trong buổi livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” vào tối hôm 6/9, nhiều người dân phản ánh họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ người gặp khó do COVID-19 từ phía thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mãi cho biết đến nay, thành phố chi hỗ trợ tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách 4.800 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng từ xã hội hoá. Thành phố cũng đã phát hơn 1,6 triệu túi an sinh và 14.000 tấn gạo.

“Thành phố có hơn chục triệu dân nên đôi lúc chính quyền chưa bao quát được, xin nhận khuyết điểm với bà con”, ông Mãi nói và cho biết hiện việc hỗ trợ đang tăng tốc, không phân biệt hộ khẩu, tạm trú.

Hoàng Minh (t/h)

Xem thêm:

Mở lại dịch vụ ăn uống ở TP.HCM: Chỉ bán mang đi, người lao động phải tiêm ít nhất 1 mũi