TP.HCM được tổ chức cho lực lượng shipper hoạt động tại TP. Thủ Đức và 7 quận huyện “vùng đỏ” nhưng phải xét nghiệm COVID-19 mỗi sáng.

shipper tphcm 1
TP.HCM: Shipper được hoạt động ở TP Thủ Đức và 7 quận, huyện thuộc ‘vùng đỏ’. (Ảnh minh họa: thanhuytphcm.vn)

Tại buổi họp hôm 28/8, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã đồng ý để TP.HCM tổ chức cho lực lượng shipper hoạt động tại TP. Thủ Đức và 7 quận huyện, gồm: quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn thuộc “vùng đỏ”.

Tuy nhiên, lực lượng shipper phải qua xét nghiệm và việc này giao cho các phường (trạm y tế lưu động do quân y quản lý).

Từ 5-6h hàng ngày, các shipper tại các khu vực trên được lấy mẫu. Riêng lực lượng shipper tại 14 quận, huyện thuộc “vùng xanh” vẫn tổ chức từ trước đến nay nhưng phải tăng xét nghiệm 2 lần mỗi tuần.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết hàng hóa hiện nay được cung ứng đến tận các cửa hàng ở các phường. Tuy nhiên, lực lượng đóng hàng theo yêu cầu của người dân trong các siêu thị, cửa hàng thiếu, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mặt khác, từ ngày 23/8, shipper không được hoạt động tại TP. Thủ Đức và quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn vì thuộc “vùng đỏ”, nên việc giao hàng từ các địa điểm phân phối đến tổ dân phố cho người dân gặp khó khăn, chậm trễ.

Bà Thắng kiến nghị cho thành phố được bổ sung thêm lực lượng nhân viên phục vụ trong các điểm bán hàng và tổ chức cho shipper được chạy tại các khu vực trên.

Hiện 14 quận, huyện “vùng xanh” có hơn 12.500 shipper vận chuyển hàng hóa. Khi được nâng quy mô và phạm vi hoạt động, số lượng này sẽ tăng lên 25.000 shipper.

Theo Sở Công thương thành phố, tính đến 0h ngày 28/8, có 17.449 shipper tại 22 quận huyện và TP. Thủ Đức đã tiêm vắc-xin mũi một.

Minh Long

Xem thêm:

Sở Công thương TP.HCM đề xuất để 25.000 shipper chạy liên quận giao hàng cho người dân