Trên đường từ nhà đến cơ quan, Trưởng công an phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) va chạm với xe đầu kéo container, tử vong trong đêm.

tp hcm truong cong an phuong tu vong tren duong den co quan
Hiện trường vụ tai nạn tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Lê Liễu (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) đêm 13/10. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tôi là dân Tân Phú/Facebook)

Khoảng hơn 21h ngày 13/10, tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Lê Liễu (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) xảy ra va chạm giao thông giữa xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc chở container loại 40feet và xe máy do Trung tá Nguyễn Đăng Hùng – Trưởng Công an phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP. HCM) – đang đi từ nhà đến cơ quan.

Vụ tai nạn khiến trung tá Hùng tử vong. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, xe đầu kéo nằm chắn ngang đường.

Sau tai nạn, Công an quận Tân Phú tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, trích xuất camera, lấy lời khai tài xế, nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 14/10, Công an quận Tân Phú phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho Trung tá Nguyễn Đăng Hùng.

Cũng trong khuya ngày 13/10, vào khoảng 22h15, tại km số 41 +100 trên Quốc lộ 51 đoạn thuộc tổ 3, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Đỗ Ngọc Tường (SN 1980, thường trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú tại khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân) điều khiển xe máy mang BKS 76HA-9489 lưu thông trên quốc lộ 51, theo hướng từ thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu) về huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Khi đi đến khu vực trên, chiếc xe do anh Tường điều khiển bất ngờ tông vào bên phải đuôi xe đầu kéo mang BKS 51H-095.67 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R-262.04 do anh Diệp Văn Triêng (SN 1988, trú tại Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển đang đỗ xe sát bên lề đường bên phải.

Cú va chạm khiến anh Tường tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Thạch Lam