Hai thẩm mỹ viện lớn tại TP.HCM – Viện thẩm mỹ Xanh Ponl và Thẩm mỹ viện 304 – vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP xử phạt và đình chỉ hoạt động 18 tháng khi phẫu thuật thẩm mỹ dù không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, một số cơ sở y tế tư nhân trong TP bị phát hiện có bác sĩ chưa đăng ký hành nghề, bác sĩ chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi.

vien tham my xanh ponl
Viện thẩm mỹ Xanh Ponl thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ (cắt mỡ bọng mắt, đốt mụn thịt) cho khách hàng dù chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. (Ảnh: medinet.gov.vn)

Theo tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ngày 26/11, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt Viện thẩm mỹ Xanh Ponl (thuộc Công ty TNHH Xanh Ponl Beauty, địa chỉ tại 258 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM) 160 triệu đồng và đóng cửa 18 tháng. Cơ sở này không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn tiến hành khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trái phép.

Tại buổi kiểm tra vào ngày 21/9, Thanh tra Sở Y tế xác định Viện thẩm mỹ Xanh Ponl thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như: cắt mỡ bọng mắt, đốt mụn thịt cho khách hàng dù chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ một số trang thiết bị, vật tư y tế và các chứng từ liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở; yêu cầu cơ sở trên ngưng ngay các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tương tự Viện thẩm mỹ Xanh Ponl, Thẩm mỹ viện 304 (thuộc Công ty TNHH TMV Một thành viên 304, địa chỉ tại 343/27 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10, TP.HCM) cũng hoạt động khi chưa có giấy phép do Sở Y tế cấp.

Tại buổi kiểm tra vào khoảng trung tuần tháng 10, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện Thẩm mỹ viện 304 có khách hàng đang được chăm sóc sau khi phẫu thuật cắt bọng mắt, các phiếu thu tiền dịch vụ và các toa thuốc cho khách hàng sau khi thực hiện cắt mí, nâng cung mày, căng da…. Viện này có một phòng mổ có trang bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế.

Từ đó, Thanh tra Sở Y tế xử phạt Thẩm mỹ viện 304 về hành vi Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổng số tiền phạt là 93 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở trong thời hạn 18 tháng, tịch thu tang vật vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (số 4 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) được quảng cáo chuyên về dịch vụ sinh sản như hiếm muộn – vô sinh, sản – phụ khoa, nhi sơ sinh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, là đơn vị hỗ trợ sinh sản được thiết kế đặc biệt, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bác sĩ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức chưa đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.

Theo Điều 13 Nghị định 109/2016/ND9-CP quy định đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh phải đăng ký hành nghề cho người hành nghề khám, chữa bệnh, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký hành nghề, ghi cụ thể thời gian hành nghề, chức danh, vị trí chuyên môn của người hành nghề… Nếu có người nào trong danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám, chữa bệnh đó đang hành nghề khám, chữa bệnh tại một nơi khác nữa thì việc đăng ký hành nghề của người hành nghề đó phải ghi rõ thời gian, địa điệm, vị trí chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh khác đó.

Với hành vi sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức với số tiền 8 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng, địa chỉ: 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) bị phát hiện lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 12 triệu đồng.

Tại phòng khám trên, Thanh tra Sở Y tế xử phạt bác sĩ Phạm Văn Thuận – chuyên khoa ngoại, do đã thực hiện hành vi chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi, với số tiền phạt là 10 triệu đồng, đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng. Trong năm 2022, bác sĩ Thuận đã có ít nhất 2 lần bị xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Công ty TNHH Nha khoa Minh Anh (địa chỉ số 32/1B Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị phát hiện có người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản. Thanh tra Sở Y tế phạt 12 triệu đồng.

Thạch Lam