Theo báo chí nhà nước đưa tin tối hôm 4/8, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận thượng tá Phan Minh Phương (53 tuổi, trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh) tử vong vì virus Vũ Hán.

phan minh phuong 2
Ông Phan Minh Phương trong một lần đến thăm chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một), ngày 7/5/2020. (Ảnh: phatsuonline.com)

Ông Phương được xác định mắc virus Vũ Hán từ hôm 23/7 khi xét nghiệm nhanh tại Bệnh xá Công an tỉnh, được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến Đại học Quốc gia TP.HCM (thành phố Dĩ An, Bình Dương).

Ngày 2/8, ông Phương được chuyển tới Bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên).

Lúc 1h hôm nay (4/8), ông Phương tử vong.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, do giãn cách xã hội nên “không tổ chức lễ tang” theo nghi thức đối với ông Phương mà sẽ tổ chức lễ truy điệu sau.

phan minh phuong 3
Văn bản số 572 về việc ông Phan Minh Phương tử vong. (Ảnh: Hoàng Dũng/Facebook)

Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam tối 4/8 công bố thêm 3.351 ca COVID-19. Trong đó, Bình Dương chiếm nhiều nhất với 1.111 ca.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 21.556 ca, 3.595 bệnh nhân bình phục, 136 bệnh nhân tử vong.

Hiện tại tỉnh đang điều trị cho 8.062 bệnh nhân; trong đó có 112 phụ nữ mang thai, 124 người trên 65 tuổi, 323 người có bệnh lý nền, 397 người có diễn biến nặng.

Minh Long

Xem thêm:

Ngày 4/8 thêm 7.618 ca COVID-19; TP.HCM vượt 100.000 ca nhiễm