Khi bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc vây bắt, một trong hai người Trung Quốc đã chạy sang phía Việt Nam. Người còn lại bị bắt bên Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. 

nguoi trung quoc nhap canh trai phep nghi nhiem covid 19
Ruan Jia Zhong – người Trung Quốc được cho là đang lẩn trốn tại vùng núi Móng Cái. Hình ảnh do lực lượng chức năng gửi tới các đơn vị, khu dân cư để nhận diện. (Ảnh: N.H/thanhnien.vn)

Báo Thanh Niên chiều 20/3 dẫn thông tin từ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết Chi đội quản lý biên giới của phía Trung Quốc đã thông báo qua đường dây nóng về việc 1 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nghi nhiễm virus Vũ Hán.

Tin báo cho hay khi bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc vây bắt, một trong hai người đã chạy sang phía Việt Nam. Người bị bắt giữ bên phía Trung Quốc hiện đã có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19.

Theo đó, đối tượng chạy sang Việt Nam thuộc diện F1, được xác định danh tính là Ruan Jia Zhong (31 tuổi, trú tại trấn Giang Bình, TP.Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc).

Đồn Biên phòng Quảng Đức nghi ngờ Ruan Jia Zhong đang lẩn trốn ở vùng rừng núi xã Hải Sơn (TP Móng Cái).

Trong tối 19/3, công an 2 địa phương Hải Hà, Móng Cái đã phát thông báo đến các khu dân cư, gửi ảnh nhận diện đến các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới Việt -Trung và khu dân cư để mọi người đề phòng, tố giác khi phát hiện đối tượng.

Thanh Niên dẫn thông tin cho hay giới chức TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã huy động hàng trăm người thuộc lực lượng công an, biên phòng truy bắt, song đến tối 20/3, vẫn chưa tìm thấy tung tích đối tượng, theo cập nhật của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh.

Trong 2 ngày 19 và 20/3, tại khu vực biên giới phía Bắc, đã có 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào Việt Nam bị bắt giữ tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.

Theo tin từ Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), 7 người bị bắt giữ quê ở tỉnh Hồ Nam và tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc), khai vào Việt Nam để đi du lịch.

Tại Lạng Sơn, nhóm 9 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở trong đêm 19/3, bị bội đội Đồn Biên phòng Chi Lăng bắt tại khu vực biên giới mốc 1251, (thuộc thôn Nà Căng, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình). Nhóm người này khai quê tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm.

Thống kê trên chưa kể 12 người Trung Quốc bị phát hiện trong các ngày 18-19/3 trước đó. Các nhóm người này chỉ bị phát hiện khi đã đi tới tỉnh An Giang, chuẩn bị vượt biên tiếp sang Campuchia.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

12 người Trung Quốc vào đến An Giang, chuẩn bị vượt biên sang Campuchia mới bị bắt