10h50 ngày 8/2, Sở Y tế TP Hà Nội cập nhật thêm 2 người bị nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), trong đó có một bé gái 10 tháng tuổi là con của nữ nhân viên văn phòng – ca COVID-19 thứ 25 tại Hà Nội trong đợt dịch này.

trung tam y te nam tu liem xet nghiem
Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm của cư dân trong đêm 8/2. (Ảnh CDC Hà Nội)

Hai ca nhiễm mới cùng là F1 của nữ nhân viên văn phòng N.T.K.A (sinh năm 1993), được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận nhiễm bệnh vào tối muộn 7/2.

Ca thứ nhất là bé gái tên là N.B.B, sinh ngày 8/4/2020, là con của nữ bệnh nhân.

Ca thứ hai là bà H.T.N (sinh năm 1971), là người giúp việc của gia đình, sống tại nhà của bệnh nhân này (P2003 tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm).

Theo thông báo, cả hai được xác định là F1, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 8/2 và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Hiện tại cả hai đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Trước đó, vào khuya 7/2, cơ quan y tế Hà Nội thông báo hai ca dương tính virus Vũ Hán (nCoV) mới, trong đó có một nữ nhân viên văn phòng sống tại chung cư Garden Hill (99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm).

CDC Hà Nội báo cáo về lịch sử dịch tễ cho biết người này vào hôm 26/1 đã gặp bệnh nhân 1722, đứng nói chuyện trong khoảng 5 phút tại cổng tòa nhà, cả hai có đeo khẩu trang.

Bệnh nhân 1722 là em vợ của bệnh nhân 1694 (ca F0 gây lây nhiễm cho 8F1 và 4F2 tại Hà Nội), được CDC Hà Nội công bố là ca dương tính vào sáng 31/1.

Theo đó, nữ nhân viên văn phòng nói trên đã bị lọt truy vết khi là F1, tiếp xúc gần với bệnh nhân 1722 chỉ 5 ngày trước đó.

Tính từ ngày tiếp xúc với F0 (bệnh nhân 1722) tới khi được phát hiện nhiễm bệnh, nữ nhân viên văn phòng trên đã sinh hoạt ngoài cộng đồng 12 ngày, trong đó có hai ngày 2/2 và 4/2, chị này đã đi gội đầu tại cửa hàng dưới tầng 1 của chung cư, khi tiếp xúc với nhân viên cửa hàng gội đầu không đeo khẩu trang.

Sơ bộ lịch trình của bệnh nhân COVID-19 thứ 24 tại Hà Nội – chị N.T.K.A (sinh năm 1993, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội): 

Ngày 26/1: Chị A. gặp F0 (BN 1722) tại cổng chung cư nói chuyện trong khoảng 5 phút, cả 2 có đeo khẩu trang.

Từ 29/1: sáng, chị A. đến cơ quan tại số 221, Đội Cấn để ký văn bản, tại đây có tiếp xúc với em N. có đi đến chợ Mỹ Đình (không nhớ rõ những nơi đã đến).

Chiều cùng ngày, chị A. đi xe máy một mình đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội để khám bệnh cho con nhưng khi đến cổng thì thấy có biển báo viện chưa khám và làm xét nghiệm cho các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 nên đi xe về. Quá trình đi và về bệnh nhân không tiếp xúc với ai. Tất cả các thời điểm bệnh nhân ra ngoài đều đeo khẩu trang.

Ngày 30/1: Em L. (địa chỉ số 19/34/514, Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) sang nhà chị A. chơi, khoảng 30 phút.

Ngày 2/2 và ngày 4/2: Chị A. đi gội đầu tại cửa hàng dưới tầng 1 của chung cư; khi đi thang máy có có đeo khẩu trang; khi tiếp xúc với nhân viên cửa hàng gội đầu, chị A. không đeo khẩu trang.

Ngày 5/2: Chị A. có triệu chứng sốt, ho và đau rát họng.

16h45 ngày 6/2: Chị A. gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của CDC Hà Nội xin tư vấn.

Ngày 7/2: Chị A. được Trung tâm y tê quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính nCoV cùng ngày.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

TP.HCM thêm 24 ca nghi nhiễm; chưa tìm được nguồn gốc ổ dịch