Một tàu cá Quảng Ngãi đã va chạm với một tàu không rõ số hiệu vào rạng sáng trên vùng biển Quảng Nam khiến tàu cá chìm, cả 8 ngư dân rơi xuống biển. Năm người may mắn sống sót, 3 người tử vong. 

ngu dan tu vong
Hai ngư dân (người không mặc áo phao) đang ôm can cầm cự dưới biển khi được tới cứu. (Ảnh chụp màn hình/video/TV Quảng Nam)

Sáng 6/6, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, vụ va chạm xảy ra khoảng 3h30 sáng 6/6, giữa một tàu không rõ số hiệu với tàu cá QNg-91426 TS do ngư dân Trần Văn Công (SN 1975, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Hai tàu va chạm tại vị trí 15,47 độ vĩ Bắc – 108,32 độ kinh Đông, cách bờ biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khoảng 7 hải lý về hướng đông. Vụ va chạm khiến tàu cá QNg-91426 TS bị chìm. Cả 8 ngư dân (cùng trú tại TP Quảng Ngãi) rơi xuống biển.

Nhận tin báo tai nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) điều động 2 ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

Ban đầu, 7 ngư dân trên tàu QNg-91426 TS được tìm thấy, trong đó có 2 người đã chết và 5 người bị thương; 1 ngư dân vẫn đang mất tích. Tới 9h sáng, ngư dân mất tích đã được tìm thấy và đã tử vong.

Danh sách 8 ngư dân tàu cá QNg-91426 TS:

  • Trần Văn Công (SN 1975), chủ tàu kiêm thuyền trưởng;
  • Nguyễn Thành Vương (SN 1987);
  • Sư Văn Xin (SN 1990);
  • Nguyễn Khắc Đoàn (SN 1990);
  • Đinh Thành Trinh (SN 1964);
  • Võ Đình Nam (SN 1963) – tử vong;
  • Nguyễn Văn Thành (SN 1968) – tử vong;
  • Trần Gương (SN 1961) – tử vong.

Được biết, tàu cá QNg 91426 TS do ông Công là chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến lúc 13h ngày 4/6 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi).

Đồn biên phòng Bình Minh (đóng tại huyện Thăng Bình) đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm tàu đã va chạm với tàu cá trên.

Cập nhật: 

Các ngư dân cho hay tàu gặp nạn khi đang ngủ nên chỉ có 5 người vùng vẫy, thoát ra được khỏi con tàu chìm, ôm can nhựa; 3 người tử vong.

Ông Công, chủ tàu kiêm thuyền trưởng nói khi ông thoát ra khỏi con tàu chìm, quơ tay thấy thi thể của 2 người nên cố giữ để họ không trôi mất. Trong 3 người tử vong, một người là anh rể, một người là con bác ruột và người còn lại là bạn thân của ông Công.

Mọi người cầm cự đến 6h sáng thì được tàu cá bạn phát hiện, báo cho bộ đội biên phòng.

Ngày 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tàu gây tai nạn là tàu chở hàng Thịnh Long 68, số hiệu NĐ-3648 do ông Bùi Văn Long (SN 1966, trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên của tàu này giải thích việc không dừng lại ứng cứu sau khi gây tai nạn là do va chạm trong đêm tối nên không rõ sự việc để xử lý.

Sau khi bị phát hiện, tàu Thịnh Long 68 bị tạm giữ, neo đậu tại cảng Thuận An.

Nguyễn Sơn