Ngày 20/6, giới chức Bộ Quốc phòng Việt Nam, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành “Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại tỉnh Bình Phước”. Tổng kinh phí xây dựng các hạng mục công trình và làm đường là 298,56 tỷ đồng. 

campuchia
Bia đá trong “Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen”, ngày 20/6/2021. (Ảnh chụp video/baobinhphuoc.com.vn)

Cụm công trình được khởi công vào ngày 8/5/2021, tại điểm X16, thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và khánh thành vào ngày 20/6/2021 – được ghi nhận là ngày kỷ niệm 44 năm “đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (20/6/1977 – 20/6/2021).

Theo công bố của giới lãnh đạo hai nước, vào thời điểm trên năm 1977, Trung tá Hun Sen và cộng sự đã vượt qua biên giới Campuchia – Việt Nam để tìm kiếm sự giúp đỡ của Việt Nam trước chế độ diệt chủng Pol Pot. Sau đó, với sự giúp đỡ của Việt Nam, chế độ diệt chủng Pol Pot bị đánh đổ vào ngày 7/1/1979.

campuchia 2 1
Đại diện Bộ Quốc phòng và quan chức tỉnh Bình Phước đón Phó Thủ tướng Campuchia Tea Banh (bên trái hình). (Ảnh: binhphuoc.gov.vn)

Trong khoảng 40 ngày xây dựng, cụm công trình có quy mô 4 cụm thành phần gồm: Địa điểm X16; Địa điểm Trung đoàn trưởng Hun Sen và cộng sự cất giấu vũ khí; Địa điểm gặp dân quân và người dân Việt Nam và Địa điểm Nhà văn hóa Lộc Thạnh.

Trong đó, cụm công trình điểm nhấn có tổng diện tích 5 ha, là quảng trường và bia bằng đá nguyên khối, mô phỏng hình hoa sen, bên trên được khắc chữ và quốc kỳ 2 nước Việt Nam, Campuchia…

campuchia 1
Quy mô của khối bia đá tại điểm X16, tháng 5/2021. (Ảnh: baobinhphuoc.com.vn)

Ngoài ra, giới chức tỉnh xây mới một nhà trưng bày hình ảnh và hiện vật về hành trình của Thủ tướng Hun Sen cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam – Campuchia trong quá khứ và giai đoạn hiện nay.

Tỉnh Bình Phước đã nâng cấp quốc lộ 13B, xây dựng đường kết nối từ quốc lộ 13B đến điểm X16 cho nhu cầu đi lại, tham quan các điểm di tích, vận chuyển hàng hóa, quản lý biên giới…

Tổng kinh phí xây dựng các hạng mục công trình và làm đường là 298,56 tỷ đồng. Trong đó, các hạng mục là 18 tỷ đồng, phần còn lại để xây quốc lộ 13B và đường vào điểm X16 với chiều dài hơn 23km.

Trong lễ khánh thành, phía Campuchia cử đại diện là Phó thủ tướng Tea Banh sang tham dự. Một ngày trước, 19/6, trong một thông báo hủy cuộc gặp vào tuần tới với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Thủ tướng Campuchia Hun Sen giải thích ông đã tiếp xúc gián tiếp với một bệnh nhân COVID-19, nên được yêu cầu phải xét nghiệm và cách ly trong vòng 14 ngày, tới ngày 3/7.

Minh Sơn

Xem thêm:

Việt Nam tặng Lào tòa nhà Quốc hội có tổng đầu tư hơn 111 triệu USD