Thống kê cho thấy những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chủ yếu qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

nhap canh trai phep
Hơn 4.500 người nhập cảnh trái phép trong 2 tuần đầu năm 2021. (Ảnh: bienphong.vn)

Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng dịch virus Vũ Hán, thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết riêng trong ngày 15/1, đã có 545 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, tuyến Việt Nam-Trung Quốc được ghi nhận có 391 trường hợp, 6 trường hợp từ Lào và 148 trường hợp từ Campuchia.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam thống kê chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 1/2021, đã phát hiện có 4.502 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường bộ vào Việt Nam.

Liên quan tới người nhập cảnh, mới đây, giới chức An Giang đã bắt tạm giam 3 bị can gồm: Phan Phi Hùng (sinh năm 1979), Phạm Thanh Hập (sinh năm 1995), Trang Văn Út (sinh năm 1989) đều sống ở huyện An Phú (An Giang) để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

3 người này đã giúp một nhóm gồm 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó đã có 4 trường hợp mắc virus Vũ Hán là các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h ngày 15/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán trên toàn cầu là 93.455.686 ca, trong đó có 2.000.368 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Trung Quốc đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau 8 tháng, khiến hàng triệu người phải trở lại tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch.

Còn tại Việt Nam, tính đến ngày 15/1 đã có 1.536 bệnh nhân mắc virus Vũ Hán.

Minh Long